Dự và chỉ đạo cuộc thi có đồng chí Trần Thế Kính, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo VKSND tỉnh, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên các ngạch và công chức.
Thành phần tại VKSND khu vực có các đồng chí Lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và công chức…
    |
 |
Toàn cảnh Hội nghị khai mạc Cuộc thi. |
Phát biểu khai mạc Cuộc thi, đồng chí Trần Thế Kính, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh nhấn mạnh việc tổ chức Cuộc thi nhằm mục đích rèn luyện kỹ năng phát hiện vi phạm thông qua kiểm sát bản án dân sự. Thông qua cuộc thi đánh giá đúng năng lực, trình độ của đội ngũ Kiểm sát viên, công chức để tiếp tục có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời phát hiện những đồng chí có năng lực để đào tạo thành những chuyên gia trong lĩnh vực này nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
    |
 |
Đồng chí Trần Thế Kính, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại hội nghị. |
Cuộc thi có sự tham gia của 228 thí sinh là các Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, công chức thuộc VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa. Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi viết. Trên cơ sở một bản án dân sự sơ thẩm, thí sinh nghiên cứu, kiểm sát bản án, phát hiện vi phạm (nếu có), đề xuất xử lý. Bài thi trình bày bằng phần mềm Microsoft Office Word, trang giấy A4, kiểu Portrait, Font Times New Roman, 14pt, căn lề theo đúng kỹ thuật trình bày văn bản.
    |
 |
Đồng chí Lê Đức Tùng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phổ biến nội dung về cuộc thi. |
    |
 |
Kiểm sát viên thuộc VKSND khu vực 1 - Thanh Hóa đang làm bài thi. |
Cuộc thi cũng là dịp để Kiểm sát viên, công chức VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong kỹ năng phát hiện vi phạm thông qua kiểm sát bản án dân sự, góp phần động viên, khích lệ cán bộ, công chức trong VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa nâng cao ý thức tự giác nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ thông tin, bản lĩnh nghề nghiệp, trau dồi kinh nghiệm… góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát nói chung và công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự nói riêng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.