Tại phiên họp trực tuyến với các địa phương trên toàn quốc nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm tổ chức ngày 29/6 vừa qua, Chính phủ đã nghe các bộ trưởng trình bày tóm tắt các báo cáo quan trọng.

 

 

Bên cạnh những kết quả đáng mừng về kinh tế đã đạt được trong 6 tháng đầu năm thì vẫn còn một số hạn chế, yếu kém chủ yếu như tình hình sản xuất kinh doanh ở nhiều doanh nghiệp vẫn còn khó khăn. Tình hình thời tiết diễn biến bất thường, nhất là hạn hán gia tăng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp ở khu vực miền Trung và Nam Trung Bộ.

 

Cụ thể, tăng trưởng khu vực nông lâm thủy sản 6 tháng thấp hơn cùng kỳ năm 2014. Tình hình thị trường, tiêu thụ gạo và một số mặt hàng nông sản khó khăn do cả nhu cầu giảm và giá giảm. Tái cơ cấu nền kinh tế còn chậm, nhất là tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng nhưng mức tăng thấp hơn cùng kỳ, gây sức ép lớn về ổn định vĩ mô, nhất là tỷ giá. Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh còn một số vướng mắc. Còn tình trạng nợ đọng văn bản. Tai nạn giao thông mặc dù giảm nhưng còn nghiêm trọng; tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp.

 

Do đó, Thủ tướng cũng lưu ý về những khó khăn, thách thức đang nổi lên cần phải tập trung theo dõi, xử lý, trong đó có khó khăn trong lĩnh vực nông nghiệp do hạn hán và thị trường tiêu thụ; nhập siêu xuất hiện sau 3 năm xuất siêu nếu không kiểm soát tốt sẽ tạo sức ép đối với ổn định kinh tế vĩ mô; khách du lịch đến Việt Nam giảm; tái cơ cấu còn chậm, nhất là tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vẫn còn nhiều vướng mắc; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giảm; tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, làm hàng giả còn nghiêm trọng; các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh có hiệu lực còn chậm ban hành. “Trong 6 tháng cuối năm, thuận lợi có nhưng khó khăn, thách thức cũng rất lớn. Tôi đề nghị tất cả các đồng chí theo dõi sát tình hình, đề cao trách nhiệm, năng động sáng tạo, quyết liệt điều hành, phát huy tối đa các điều kiện thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, yếu kém, triển khai đồng bộ, đồng thời các giải pháp, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra” - Thủ tướng phát biểu.

 

Thủ tướng yêu cầu trước hết là thực hiện nhất quán mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng. Theo dõi sát diễn biến lạm phát, giá dầu và biến động kinh tế thế giới để có điều chỉnh chính sách phù hợp, kịp thời. Ngân hàng Nhà nước bảo đảm điều hành tỷ giá, thị trường ngoại hối ổn định; bảo đảm tăng trưởng tín dụng hợp lý trong năm theo chỉ tiêu cả năm đã đề ra; tập trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên; bảo đảm sự phục hồi vững chắc của thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán.

 

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương với chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách và chỉ đạo tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 

 

Theo Người tiêu dùng

.