leftcenterrightdel
 Công trình thi công Trung tâm Hội nghị phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Theo thông tin từ UBND tỉnh An Giang, hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý. Cụ thể, tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động trong quý III/2026 ước đạt 32.900 tỉ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tỉnh huy động được 80.416,8 tỉ đồng, bằng 70,9% kế hoạch năm và đạt 106,36% kịch bản đề ra.

Cùng với huy động nguồn lực đầu tư, công tác giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được địa phương tập trung triển khai. Tính đến ngày 30/9/2026, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt 16.151,756 tỉ đồng, bằng 59,16% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, UBND tỉnh An Giang đã thành lập 5 đoàn kiểm tra, đôn đốc tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 và các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Đồng thời, tỉnh thường xuyên rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng, tập trung đẩy nhanh triển khai các công trình trọng điểm, dự án phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 và các công trình an sinh xã hội.

Đối với hoạt động thu hút đầu tư, trong 9 tháng đầu năm, tỉnh ghi nhận 25 dự án được cấp mới với diện tích 208,40 ha. Tổng vốn đăng ký mới và vốn điều chỉnh tăng thêm đạt 99.412 tỉ đồng, trong đó vốn đăng ký mới là 11.626 tỉ đồng, vốn điều chỉnh tăng thêm 87.786 tỉ đồng.

Trong số này có 2 dự án FDI với tổng diện tích 4,01 ha, vốn đăng ký 379,49 tỉ đồng. Riêng quý III/2026, tỉnh cấp mới 9 dự án, với tổng diện tích 32,84 ha, vốn đăng ký 3.124 tỉ đồng.

Đáng chú ý, tại Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang, UBND tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án, với tổng vốn đăng ký khoảng 66.952 tỉ đồng.

Các dự án tập trung vào lĩnh vực hạ tầng giao thông, công nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch, logistics, đô thị và nông nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh đó, tỉnh đã trao 24 bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, khảo sát đầu tư với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước, có tổng vốn dự kiến khoảng 1,5 triệu tỉ đồng.

Đối với các công trình, dự án phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, UBND tỉnh An Giang cho biết công tác chuẩn bị đang được tập trung triển khai.

Theo đó, có 20/21 dự án đủ mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư tổ chức thi công. Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới là trường hợp chưa khởi công tại thời điểm báo cáo.

Nguồn cát, đá và vật liệu san lấp phục vụ các dự án cơ bản được bảo đảm. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành và chính quyền đặc khu Phú Quốc tiếp tục được đẩy mạnh nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình.

Đến ngày 30/9/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đối với nhóm dự án phục vụ APEC đạt 69,54% kế hoạch vốn năm 2026, tương ứng 9.370,94 tỉ đồng trên tổng số 13.476,57 tỉ đồng.

Cùng với việc đẩy nhanh thi công, địa phương đang triển khai các nhiệm vụ về tuyên truyền, lễ tân, hậu cần, y tế, an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và những điều kiện cần thiết để phục vụ sự kiện.

Trong những tháng cuối năm 2026, tỉnh An Giang tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án trọng điểm.

Việc huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và tạo động lực tăng trưởng cho địa phương.

Việt An