Sáng nay 16/6, không quản trời nắng gắt, hàng ngàn người dân, đồng đội, bạn bè và các cơ quan của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không – không quân, tỉnh Khánh Hòa, các địa phương trong tỉnh,.. đã đến phúng viếng, tiễn đưa 2 phi công tử nạn trong vụ tai nạn máy bay quân sự về nơi an nghỉ cuối cùng. Từ nay, các anh sẽ mãi mãi bay cùng trời xanh.

Ủy viên Bộ chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và nhiều cơ quan, đơn vị, tướng lĩnh, cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không – không quân đã gửi vòng hoa kính viếng...

Dưới đây là một số hình ảnh về Lễ truy điệu:

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Chia buồn cùng vợ con Thiếu tá Lê Xuân Trường. 
leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Quân chủng PKKQ thắp hương viếng 2 phi công hy sinh.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Đông đảo người dân đến viếng 3 phi công hy sinh.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Lãnh đạo Quân chủng PKKQ thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia quyến 
leftcenterrightdel
 Vợ con Thiếu tá Lê Xuân Trường
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Con của Thiếu tá Lê Xuân Trường mới được 3 tháng tuổi 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Như Bảo vệ pháp luật đã thông tin, sáng 14/6, máy bay Yak-52 mang số hiệu 09 của Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân (thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân) tổ chức bay huấn luyện.

Sau khi hoàn thành bài bay, trên đường bay về, máy bay bị rơi tại chân đập Suối Dầu (xã Suối Tân, huyện Cam Lâm) làm Đại úy Lê Xuân Trường, Biên đội trưởng, Phi đội 1 và Trung sĩ Đào Văn Long, học viên bay hy sinh.

Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với phi công Lê XuânTrường; truy thăng quân hàm từ trung sĩ lên thiếu úy đối với học viên bay Đào Văn Long.

Văn Nguyễn