Chiều 7/11, tại Hà Nội, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025. Buổi lễ được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Bộ Tư pháp, được trực tuyến đến 34 điểm cầu tỉnh, thành phố và được livestream trên Cổng Pháp luật quốc gia tại địa chỉ phapluat.gov.vn.
    |
 |
| Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Nguyên. |
Cùng dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương Hồ Quốc Dũng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Lê Quang Mạnh - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Hải Ninh - Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. đại diện lãnh đạo các tỉnh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố; đại diện Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội cấp xã…
Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, để kỷ niệm ngày Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) được ban hành ngày 9/11/1946, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đã quy định ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
    |
 |
| Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương Hồ Quốc Dũng phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Hồng Nguyên. |
Sau 13 năm thực hiện, Ngày Pháp luật Việt Nam ngày càng trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước, được các bộ, cơ quan, địa phương và nhân dân tích cực hưởng ứng, chủ động tham gia với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, bám sát nhu cầu, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp.
Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã nhất quán quan điểm xác định thể chế là đột phá của đột phá; đồng thời nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tập trung xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật.
    |
 |
| Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương phát biểu buổi lễ. Ảnh: Hồng Nguyên. |
Trong bối cảnh đó, Ngày Pháp luật Việt Nam ngày càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa khẳng định vị trí tối thượng của pháp luật trong nhà nước pháp quyền; vừa giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật đối với mọi người dân, mọi chủ thể trong xã hội; vừa góp phần xây dựng văn hóa pháp lý, đề cao giá trị con người, ý thức công dân, coi trọng kỷ luật, kỷ cương và tự do trong khuôn khổ pháp luật trong tình hình mới.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đang diễn ra, dự kiến sẽ xem xét, thông qua 53 dự án luật và nghị quyết quy phạm pháp luật, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.
    |
 |
| Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Vụ pháp chế (Vụ 14), VKSND tối cao, có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật giai đoạn 2024 - 2025. Ảnh: Hồng Nguyên. |
    |
 |
| Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng trao Bằng khen của Thủ tướng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật giai đoạn 2024 - 2025. Ảnh: Hồng Nguyên. |
Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Chính phủ, Bộ Tư pháp, Quốc hội và Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thời gian qua. Nhờ đó, nhiều cơ chế, chính sách đã được đổi mới, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho phát triển đất nước, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Biểu dương các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và vinh danh “Gương sáng pháp luật năm 2025”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng: “Chúng ta đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, nhưng công tác xây dựng pháp luật vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cũng cần được đẩy mạnh hơn nữa, làm sao để người dân thực sự hiểu, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.
    |
 |
| Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng trao giấy chứng nhận và kỷ niệm chương tặng cá nhân được vinh danh gương sáng pháp luật năm 2025. Ảnh: Hồng Nguyên. |
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tư duy trong xây dựng và thực thi pháp luật, cùng với Nghị quyết số 197/2025/QH15 của Quốc hội, là hai văn kiện quan trọng định hướng toàn bộ tiến trình hoàn thiện thể chế trong giai đoạn mới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết này, hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: Đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia; xây dựng pháp luật được xác định là “đột phá của đột phá”.
Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu sớm ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời phát huy vai trò của Cổng Pháp luật quốc gia như một nền tảng số trọng điểm phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo trong tra cứu, phân tích, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin pháp lý.
    |
 |
| Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt phiên bản chính thức “Cổng Pháp luật quốc gia” tại địa chỉ phapluat.gov.vn. Ảnh: Hồng Nguyên. |
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành pháp luật tiếp tục nêu gương, chủ động, tự giác trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu và chấp hành pháp luật. “Từ nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, công chức sẽ lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong xã hội, giúp người dân chủ động hơn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng vững mạnh”.
Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt phiên bản chính thức “Cổng Pháp luật quốc gia” tại địa chỉ phapluat.gov.vn - nền tảng số dùng chung do Bộ Tư pháp xây dựng, vận hành với sự đồng hành của Tập đoàn FPT nhằm hướng tới mục tiêu “Đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp bước vào kỷ nguyên mới”, đáp ứng yêu cầu cải cách thể chế, thúc đẩy xây dựng Nhà nước pháp quyền, hiện thực hóa tinh thần các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị.
    |
 |
| Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt phiên bản chính thức “Cổng Pháp luật quốc gia” tại địa chỉ phapluat.gov.vn. Ảnh: Hồng Nguyên. |
    |
 |
| Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt phiên bản chính thức “Cổng Pháp luật quốc gia” tại địa chỉ phapluat.gov.vn. Ảnh: Hồng Nguyên. |
Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật giai đoạn 2024 - 2025. Theo đó, Vụ Pháp chế (Vụ 14), VKSND tối cao đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; và trao giấy chứng nhận và kỷ niệm chương tặng 55 cá nhân được vinh danh gương sáng pháp luật năm 2025.
    |
 |
| Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Hồng Nguyên. |
|
“Cổng Pháp luật quốc gia” là nền tảng pháp lý số trọng điểm được xây dựng với 6 tính năng mới đột phá: Giao diện cổng được thiết kế hiện đại, tối ưu cho đa nền tảng, liên tục cập nhật các sự kiện chính trị pháp lý quan trọng của đất nước, giúp việc tra cứu trở nên dễ dàng hơn; tích hợp với VNeID, cho phép người dùng đăng nhập định danh điện tử và theo dõi nội dung pháp luật trên ứng dụng công dân số. Kho dữ liệu mở được kết nối với nhiều bộ, ngành, địa phương, hỗ trợ phân tích, so sánh và theo dõi hiệu lực văn bản.
Trang tiếng Anh được phát triển riêng, cung cấp thông tin pháp luật phục vụ yêu cầu của nhà đầu tư và cộng đồng quốc tế, với nguồn tin chính thống từ Thông tấn xã Việt Nam; kết nối với mạng xã hội để lan tỏa thông tin pháp lý chuẩn xác đến cộng đồng; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vận hành, trợ lý AI pháp luật phân tích, tóm tắt và hỗ trợ người dùng tiếp cận thông tin pháp luật hiệu quả.
|