Tại TP Huế, Trại giam Bình Điền và Trại tạm giam Công an TP Huế tổ chức đặc xá đợt 2/2025 cho 188 phạm nhân, gồm 170 tại Bình Điền và 18 tại Trại tạm giam. Việc công bố, trao giấy chứng nhận, căn cước công dân diễn ra trang trọng, công khai, đúng quy định.
Qua kiểm sát hồ sơ, VKSND TP Huế đã yêu cầu Cơ quan thi hành án hình sự lập hồ sơ đề nghị đặc xá cho một phạm nhân đủ điều kiện; trường hợp này đã được xét đặc xá. Đồng chí Lê Hồng Phương - Phó Viện trưởng VKSND TP Huế dự lễ, cùng đại diện Văn phòng Chủ tịch nước trao quyết định cho phạm nhân.
    |
 |
Đồng chí Lê Hồng Phương - Phó Viện trưởng VKSND TP Huế trao quyết định đặc xá cho phạm nhân tại Trại giam Bình Điền. |
Tại Đà Nẵng, Trại giam An Điềm công bố đặc xá đợt 2 cho 130 phạm nhân. Thượng tá Nguyễn Ngọc Thạch - Phó Giám thị chúc mừng, động viên người được tha tù trước thời hạn sớm ổn định cuộc sống, sống lương thiện; đồng thời khuyến khích phạm nhân còn lại tiếp tục cải tạo tốt để đủ điều kiện hưởng chính sách khoan hồng.
Tại Đắk Lắk, Trại giam Đắk Trung đặc xá cho 202 phạm nhân và Trại giam Đắk Tân 157 phạm nhân, tổng 359 người. Đại diện phạm nhân được đặc xá bày tỏ biết ơn chính sách nhân đạo, cam kết tu dưỡng, chấp hành pháp luật, không tái phạm, sớm hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống cùng gia đình.
Ở khu vực Nam Trung Bộ, Trại giam Xuân Phước công bố quyết định đặc xá cho 210 phạm nhân; 162 người được thân nhân đón, 48 người được bố trí xe đưa ra điểm trung chuyển để tiếp tục hành trình về quê. Các thủ tục hành chính cần thiết được hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi ngay trong ngày.
Tại Khánh Hòa, Trại giam Sông Cái đặc xá 187 phạm nhân; lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý trại giam nhấn mạnh đây là bước khởi đầu của hành trình hướng thiện, đề nghị người được đặc xá kiên định vượt khó, chấp hành pháp luật, tránh cám dỗ, quyết tâm hoàn lương, sớm ổn định đời sống.
Cùng ngày, Trại giam A2 ở Khánh Hòa công bố đặc xá cho 211 phạm nhân; ngoài giấy chứng nhận, người được tha còn được cấp căn cước, hỗ trợ sim điện thoại, tiền tàu xe. Các hoạt động hỗ trợ thiết thực giúp họ sớm kết nối gia đình, tìm kiếm việc làm, hòa nhập cộng đồng hiệu quả.
Tại Hà Tĩnh, Trại giam Xuân Hà đặc xá 145 phạm nhân; Trại tạm giam Công an tỉnh đặc xá 18 người. Trước đó, đơn vị phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật, tư vấn hướng nghiệp, cấp CCCD và số điện thoại, bảo đảm người được đặc xá có hành trang cần thiết khi trở về địa phương.
    |
 |
Thiếu tướng Phạm Văn Thân - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) trao quyết định đặc xá cho phạm nhân tại Trại giam Sông Cái, tỉnh Khánh Hòa. |
Tại Nghệ An, Trại tạm giam Công an tỉnh đặc xá đợt 2/2025 cho 30 phạm nhân. Lãnh đạo đơn vị mong muốn những người được tha kiên trì, phát huy nghề đã học trong trại, ra sức lao động, tuân thủ pháp luật, quy ước nơi cư trú để trở thành công dân có ích cho xã hội.
Tại Thanh Hóa, Trại giam Thanh Phong đặc xá 352 phạm nhân; Trại giam Thanh Lâm 271; Trại giam Thanh Cẩm 132; Trại tạm giam Công an tỉnh 44. Lãnh đạo các đơn vị nhấn mạnh đặc xá là động lực hướng thiện; yêu cầu người được tha giữ vững quyết tâm, tránh lôi kéo, cám dỗ, bền bỉ làm lại cuộc đời.
Theo Văn phòng Chủ tịch nước, năm 2025 thực hiện đặc xá hai đợt nhân dịp 50 năm Giải phóng miền Nam và Quốc khánh 2/9. Riêng đợt 2, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1693 ngày 29/8/2025 đặc xá cho 13.920 người trên toàn quốc; các địa phương nêu trên đã triển khai đúng quy định, minh bạch, công bằng.