Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 1488/VPCP-NN, gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc kiểm tra, xử lý vấn đề báo chí phản ánh về tình trạng phá rừng tại huyện Cam Lâm.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, xử lý nội dung báo chí phản ánh.

leftcenterrightdel
Rừng tái sinh tại tiểu khu 231, xã Suối Tân, Cam Lâm bị xâm hại. Ảnh: Kim Sơ. 

Trước đó, một số báo chí đã phản ánh tình trạng phá rừng tự nhiên tái sinh, chiếm đất sản xuất kéo dài ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, trong đó có vị trí thuộc tiểu khu 231.

Tình trạng phá rừng, xâm phạm đất rừng diễn ra kéo dài nhưng không được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý triệt để, khiến nhiều diện tích rừng đã biến thành ruộng rẫy.

V.H