Tham dự có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo một số bộ, ngành, HLV Park Hang-seo, các cầu thủ cùng ban lãnh đạo Đội tuyển.

Lần thứ nhất, sau khi giành chức Á quân tại Giải U23 châu Á 2018, Đội tuyển U23 Việt Nam đã được Thủ tướng chúc mừng và mong mỏi cả nước cùng học hỏi tinh thần, ý chí của các cầu thủ U23 Việt Nam.

Hồi tháng 8, sau Đại hội Thể thao châu Á-ASIAD 2018, Thủ tướng cũng đã chủ trì buổi gặt mặt tuyên dương các vận động viên và Đội tuyển Olympic Việt Nam với thành tích lần đầu tiên lọt vào TOP 4 đội bóng mạnh nhất.

leftcenterrightdel
Thủ tướng chúc mừng HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo. Ảnh: VGP/Quang Hiếu 
leftcenterrightdel
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng tuyển thủ Quang Hải.  

Phát biểu mở đầu cuộc gặp mặt, Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) báo cáo thành công, bài học cần rút ra, đặc biệt là chương trình công tác của VFF trong huấn luyện đội trẻ, tiếp tục củng cố Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam, đặc biệt là chính sách, chế độ cho HLV, các cầu thủ tốt hơn nữa.

“Trước hết là sử dụng tiền thưởng mà nhân dân, các tổ chức, cơ quan liên quan đến tay trực tiếp đến Ban huấn luyện, đặc biệt là các cầu thủ một cách công khai, dân chủ, minh bạch, động viên các em”, Thủ tướng nói và đề nghị nói rõ hơn nữa chính sách đối với HLV trưởng và việc HLV về thể lực rời Ban huấn luyện Đội tuyển. Đây là việc quan trọng để xây dựng một chiến lược bóng đá, kể cả bóng đá trẻ, bóng đá đỉnh cao tốt hơn. 

                                                                                                                                                                                PV