Tham dự có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Thanh Hoá.

leftcenterrightdel

 Quang cảnh buổi họp báo. 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16/10/2025, tại Trung tâm Hội nghị 25B, phường Hạc Thành, với sự tham dự của 487 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 242 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ.

Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội có chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và Hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, giá trị văn hoá, con người và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 Thanh Hoá trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc”.

Theo Ban tổ chức Đại hội, công tác chuẩn bị đã được triển khai kỹ lưỡng, chu đáo, từ việc xây dựng các văn kiện, nhân sự đến đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh, tuyên truyền. Trong đó, Báo cáo chính trị, văn kiện trung tâm đã được chuẩn bị công phu, tiếp thu ý kiến của các tầng lớp Nhân dân, các nhà khoa học, chuyên gia để đảm bảo tính toàn diện, sát thực tiễn và có tầm nhìn chiến lược. 

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2020 - 2025 là giai đoạn đầy khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và sự đồng lòng của Nhân dân, Thanh Hoá đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá chủ trì họp báo.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 10,24%, đứng thứ 4 cả nước và đứng thứ 3 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước (so với các tỉnh, thành phố trước khi hợp nhất, sáp nhập). Quy mô GRDP năm 2025 ước đạt 357.760 tỉ đồng, gấp 1,9 lần năm 2020, đứng thứ 8 cả nước; GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 3.750 USD/người, gấp 1,7 lần năm 2020.

Về văn hoá - xã hội, giáo dục, đào tạo, tiếp tục giữ vị thế trong tốp đầu cả nước, y tế, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả tích cực, công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hoá xứ Thanh được gắn kết chặt chẽ với phát triển du lịch.

leftcenterrightdel

Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục thể thao phường Hạc Thành là một trong các công trình được tổ chức khánh thành chào mừng Đại hội.

Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, Thanh Hoá luôn giữ vững ổn định, trật tự xã hội, không để hát sinh điểm nóng. Quan hệ đối ngoại, hợp tác Quốc tế luôn được cũng cố và phát triển.

Mục tiêu phát triển giai đoạn 2025 - 2030 được xác định, sẽ đổi mới tư duy phát triển; lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực; lấy văn hóa, con người Thanh Hoá làm nền tảng; phát triển kinh tế xanh, số, tuần hoàn, công nghệ cao, dịch vụ chất lượng; đột phá, phát triển bền vững; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh; mở rộng liên kết vùng, hội nhập quốc tế.

Để đạt mục tiêu, tỉnh đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của Đảng; hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, cơ chế phối hợp trong hệ thống chính trị; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; điều chỉnh và bổ sung quy hoạch phát triển phù hợp định hướng mới; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư.

Đồng thời, Đại hội cũng sẽ nhấn mạnh 3 khâu đột phá: Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông; hạ tầng khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; hạ tầng khu vực miền núi; hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu; hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; hạ tầng du lịch.

Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên cơ sở 5 trụ cột là: Cơ chế, chính sách, nhân lực, dữ liệu và công nghệ cao; xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế mới (kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…); xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của tỉnh; đội ngũ doanh nhân có tâm, có tầm, tuân thủ pháp luật, có khát vọng làm giàu chính đáng, có trách nhiệm với xã hội; đội ngũ chuyên gia giỏi đầu ngành, công nhân lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành kinh tế trọng tâm, trọng điểm của tỉnh.

Kết thúc buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá, khẳng định, Thanh Hoá bước vào Đại hội XX với tinh thần dân chủ, “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”. Tỉnh có đủ tiềm năng, lợi thế để vươn lên trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia.

Với sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận của Nhân dân, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự hỗ trợ của Trung ương, Thanh Hoá quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của quốc gia vào năm 2030, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh.

Dự kiến tại Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX gồm 69 đồng chí và Ban Thường vụ là 15 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX họp phiên thứ Nhất, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Cùng với đó, để chào mừng Đại hội, cơ quan chức năng sẽ tổ chức Lễ khánh thành dự án Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục thể thao phường Hạc Thành; Khởi công dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Bát Mọt; Khởi công dự án Nhà ở xã hội tại phường Hàm Rồng; Khởi công dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp WHA Smart Technology.

 

Xuân Sơn