leftcenterrightdel
 Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Tổng Thư ký Thượng viện Campuchia Oum Sarith (ảnh: VPQH cung cấp).

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Thư ký Oum Sarith tại Hà Nội, không lâu sau cuộc gặp bên lề Đại hội đồng IPU-146 tại Bahrain vào giữa tháng 3 vừa qua. Nhấn mạnh chuyến thăm của Đoàn thể hiện tình cảm tốt đẹp giữa hai cơ quan tham mưu, giúp việc cho Quốc hội và Thượng viện hai nước, đồng thời là biểu hiện sinh động cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum và Lãnh đạo Cấp cao Campuchia.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh cuộc hội đàm (ảnh: VPQH cung cấp).

Tổng Thư ký Thượng viện Campuchia Oum Sarith cảm ơn Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã mời sang thăm, làm việc tại Việt Nam; trân trọng gửi lời chúc sức khoẻ, lời cảm ơn, lời chào của Lãnh đạo Cấp cao Campuchia, Lãnh đạo Thượng viện Campuchia tới Lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam. 

Tổng Thư ký Thượng viện Campuchia vui mừng nhận thấy, những năm qua, quan hệ Việt Nam - Campuchia nói chung và quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng phát triển rất tốt đẹp với nhiều hoạt động trao đổi đoàn của lãnh đạo cấp cao và nhiều hoạt động trao đổi kinh nghiệm thông qua các cuộc làm việc, hội thảo, hội nghị giữa hai bên.

leftcenterrightdel
 Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại hội đàm (ảnh: VPQH cung cấp).

Chuyến thăm lần này của Đoàn có ý nghĩa rất quan trọng, mở đầu cho việc thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan và triển khai ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum tại cuộc Hội đàm ngày 19/11/2022 tại thủ đô Phnom Penh về tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn giữa các cơ quan phục vụ Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Campuchia.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi sâu về chức năng, nhiệm vụ và một số định hướng hoạt động của Ban Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Thượng viện Campuchia.

Trong hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan, từ năm 2011 đến năm 2020, Văn phòng Quốc hội đã hỗ trợ đào tạo tiếng Việt và đào tạo công nghệ thông tin cho một số công chức Ban Thư ký Thượng viện Campuchia. Các khóa học đều được đánh giá hiệu quả, phù hợp và đáp ứng được nhu cầu đào tạo của học viên. Tới đây, Văn phòng Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu của Nghị viện Campuchia và phù hợp với điều kiện thực tế. 

leftcenterrightdel
  Tổng Thư ký Thượng viện Campuchia Oum Sarith phát biểu tại hội đàm (ảnh: VPQH cung cấp).

Tại hội đàm, Tổng Thư ký Thượng viện Campuchia đã cũng thông tin về cơ cấu tổ chức của lưỡng viện Campuchia; chức năng, nhiệm vụ của Ban Thư ký Thượng viện Campuchia; các nỗ lực kiện toàn bộ máy của Ban Thư ký Thượng viện Campuchia và phương hướng hợp tác giữa Ban Thư ký, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Thượng viện Campuchia theo Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên. Tổng Thư ký Thượng viện Campuchia mong muốn, thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện đa phương; tăng cường trao đổi đoàn ở các cấp và chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.  

Nhất trí với Tổng Thư ký Thượng viện Campuchia, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cũng đề xuất một số trọng tâm hợp tác của hai cơ quan trong thời gian tới nhằm thiết thực triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên. Trong đó, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tích cực để phục vụ đón tiếp chu đáo, hiệu quả các đoàn đại biểu cấp cao và đoàn đại biểu các cơ quan của Quốc hội/Thượng viện thăm lẫn nhau; tham mưu triển khai hiệu quả các nội dung hội đàm ngày 19/11/2022 giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Thượng viện Campuchia; phối hợp trong công tác tham mưu, phục vụ cơ quan lập pháp hai nước trong các hoạt động song phương và đa phương.

Cùng với đó, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu cho cơ quan lập pháp hai nước giám sát, thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp hai bên triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết và các cơ chế hợp tác giữa hai nước. Trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội đàm (ảnh: VPQH cung cấp).

Trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong việc tổ chức công tác cung cấp thông tin, báo chí, xuất bản; tăng cường chuyển đổi số, xây dựng Văn phòng Quốc hội điện tử, Quốc hội điện tử, Thư viện số, Bảo tàng số, bảo đảm các điều kiện phục vụ về cơ sở vật chất, trong đó có việc nghiên cứu giải pháp công nghệ thay thế cho các hệ thống kỹ thuật đã cũ, lạc hậu đảm bảo vận hành hiệu quả, an toàn và linh hoạt…

Trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác (có hiệu lực trong 3 năm), Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề xuất, hai bên tổ chức chương trình trao đổi kinh nghiệm chuyên môn kết hợp giao lưu văn hóa, thể thao giữa công chức hai cơ quan vào thời điểm thích hợp.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cũng thông báo, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ diễn ra vào tháng 9 tới, mong muốn Thượng viện, Quốc hội Campuchia cử đoàn tham dự. 

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tin tưởng, với nền tảng quan hệ chính trị, kinh tế và tình cảm tốt đẹp giữa hai nước, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Quốc hội hai nước sẽ ngày càng sâu sắc, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Ban Thư ký, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Thượng viện Campuchia sẽ không ngừng phát triển tốt đẹp.

Vũ Cảnh