leftcenterrightdel
 Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, 61 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân Vũ trang, nay là BĐBP, luôn đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. 
leftcenterrightdel
Hiện nay, BĐBP quản lý chiều dài gần 8.000km biên giới, bờ biển, thuộc địa bàn của 1.109 xã, phường, thị trấn; 235 quận, huyện, thị xã, 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biên giới, bờ biển. 
leftcenterrightdel
 BĐBP tham gia củng cố hệ thống cơ sở chính trị; triển khai nhiều chương trình, các mô hình phong trào giúp dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở các xã phường, thị trấn biên giới gắn với xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân trong thế trận Quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm ở khu vực biên giới. 
leftcenterrightdel
 Chắc tay súng, bám biên cương, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, nắm chắc tình hình nội và ngoại biên, triển khai đồng bộ công tác biên phòng và luôn chủ động trong mọi tình huống.
leftcenterrightdel
 Bộ đội biên phòng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Công an huyện Hương Sơn xác định tọa độ, triển khai kế hoạch, phương án thực thi nhiệm vụ.
leftcenterrightdel
 Các đơn vị BĐBP đã tiến hành thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản địa bàn, tuyến hoạt động của tội phạm, chuyên đề nghiệp vụ; sưu tập địa bàn ngoại biên, xây dựng lực lượng trinh sát tinh nhuệ; xác lập và đấu tranh thành công hàng ngàn chuyên án, vụ án ma túy, buôn lậu gian lận thương mại...
leftcenterrightdel
 Tăng cường tuần tra kiểm soát cửa khẩu, các tuyến đường mòn qua biên giới và khu vực trọng điểm để ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm. Chó nghiệp vụ được huy động đễ hỗ trợ công tác tuần tra.
leftcenterrightdel
 Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã bắt quả tang 2 đối tượng quốc tịch Lào: Xò Vàng (SN 1994), trú tại Thồng Chá Lơn và Kiêng Khảm Ten Lư Hiên (SN 1990), trú tại Nọng Ó (huyện Khăm cợt, tỉnh Bôlykhămxay) đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 30 bánh heroin, 45 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 6.000 viên hồng phiến, 2 khẩu súng ngắn (trong đó có 1 khẩu đạn đã lên nòng) 50 viên đạn và 1 ô tô và nhiều tang vật có liên quan. 
leftcenterrightdel
 Bộ đội biên phòng Lào Cai giúp dân sản xuất. Ảnh Báo Lào Cai
leftcenterrightdel
 Bộ đội biên phòng Sơn La tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh Báo Sơn La
leftcenterrightdel
" Thầy giáo quân hàm xanh" từ lâu gần gũi với người dân vùng cao biên giới.

leftcenterrightdel
 Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo BĐBP 7 tỉnh phía Bắc tổ chức 535 tổ chốt chặn các đường mòn, lối mở với tổng số 2.817 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Tiếp nhận gần 2.000 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc; phát hiện và bắt giữ hơn 705.000 khẩu trang và 14.200 đôi găng tay vận chuyển, buôn bán trái phép qua biên giới; cấp 210.692 khẩu trang cho nhân dân khu vực biên giới và hỗ trợ hơn 122.000 khẩu trang cho lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng...

 


Ánh Dương