Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, ở địa phương xảy ra sự kiện hi hữu, ông L.T.H - Chủ tịch HĐQT công ty P.Đ đã cho nhân viên đi cách li thay mình.

Cụ thể, ông H. được xác định là người ngồi trên chuyến bay VN1547 từ Hà Nội về Huế ngày 6/3. Ngày 8/3, một người trên chuyến bay này bị phát hiện dương tính với COVID-19 (bệnh nhân thứ 30).

leftcenterrightdel
 Khu vực cách li.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã lên danh sách 4 người trên chuyến bay này về Quảng Trị để đưa đi cách ly, trong đó có ông H.

Tuy nhiên, ông H đã cho nhân viên đi cách li thay mình.

Đến sáng nay (9/3), bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng mới đưa được ông H về cách li tại TP Đông Hà. Tài xế của ông H cũng phải đưa đi cách li cùng ông H.

Được biết, công ty P.Đ là công ty đang triển khai dự án năng lượng điện gió tại tỉnh Quảng Trị. 

Mẫn Phong