Tại buổi lễ, đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam được Thường trực Ban Bí thư và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương giao nhiệm vụ xây dựng và vận hành Trang Thông tin điện tử Hồ Chí Minh.

Qua 7 năm hoạt động kể từ khi chính thức được khai trương hòa mạng Internet ngày 19/5/2015, đến nay Trang Thông tin điện tử Hồ Chí Minh đã thu hút hàng chục triệu độc giả trong nước và quốc tế truy cập mỗi tuần tra cứu, tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như các hoạt động học và làm theo Bác.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo buổi lễ (ảnh: Thế Dương).

Thay mặt lãnh đạo Ban Biên tập, đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã giới thiệu khái quát một số điểm mới của Trang Thông tin điện tử Hồ Chí Minh. Cụ thể: Giao diện mới Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh được ứng dụng nền tảng công nghệ mới nhất trên nền Microsoft.Net Ver 4.5, đa dạng với các hệ điều hành, tiện ích tương thích cho các thiết bị máy tính, smartphone…. tối ưu hơn, an toàn hơn cho hệ thống, đáp ứng lượng truy cập lớn của độc giả cũng như hỗ trợ thêm các tính năng quản trị Trang tin…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam được giao nhiệm vụ xây dựng và vận hành Trang Thông tin điện tử Hồ Chí Minh, đây là một vinh dự lớn cho Báo, đồng thời là nhiệm vụ Chính trị quan trọng đặc biệt, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ (ảnh: Thế Dương).

Báo cần phát huy tốt hơn nữa công tác sưu tầm tư liệu, tài liệu… về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ các nguồn lưu trữ chính thống, phải thẩm định, kiểm duyệt chặt chẽ, không để xảy ra sai sót, đồng thời tiếp tục phát hiện những mô hình hay, những tổ chức, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác để nêu gương, tuyên truyền qua đó tiếp tục tạo sức lan tỏa rộng rãi cổ vũ các tầng lớp Nhân dân tích cực nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tiếp tục cập nhật, bổ sung thông tin, tư liệu nhằm tuyên truyền, giới thiệu, giúp cho bạn đọc trong và ngoài nước nhận thức sâu sắc hơn, toàn diện, khách quan, sinh động về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và di sản mà Người để lại, chia sẻ những câu chuyện hay, gương điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm tốt công tác giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho các tầng lớp nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tốt đẹp của người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh (ảnh: Thế Dương).

Cùng với đó đa dạng hóa các hình thức quảng bá về Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh đến bạn đọc trong và ngoài nước; liên kết đường dẫn địa chỉ của Trang thông tin đến các báo, tạp chí; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân các sự kiện kỷ niệm lớn như: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ngày sinh của Người . . . ; nghiên cứu, phát triển thêm các phiên bản tiếng nước ngoài của Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh bên cạnh phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh hiện nay, ưu tiên tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nga… giúp bạn bè thế giới, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thể hệ trẻ hiểu thêm về Bác Hồ, qua đó hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam, thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trên thế giới…

PV