Đây là lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam có đại diện được tín nhiệm bầu vào bộ máy lãnh đạo của ASGP, đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình chủ động, tích cực hội nhập nghị viện quốc tế; đồng thời khẳng định sự tin tưởng và đánh giá cao của cộng đồng nghị viện thế giới đối với vai trò, uy tín và những đóng góp thiết thực, trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam trong các hoạt động nghị viện đa phương thời gian qua.

leftcenterrightdel
 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành ASGP nhiệm kỳ 2025 – 2028. Ảnh: Vụ Thông tin - Thư viện, VPQH cung cấp.

Bước tiến quan trọng trong hội nhập nghị viện quốc tế của Việt Nam

ASGP được thành lập năm 1939 tại Oslo (Na Uy), quy tụ hơn 300 thành viên đại diện cho 183 nghị viện IPU; là diễn đàn hợp tác chuyên sâu trong lĩnh vực tổ chức, quản trị và nghiệp vụ nghị viện, nơi các nghị viện thành viên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu học thuật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan lập pháp, tăng cường năng lực tham mưu, phục vụ đại biểu Quốc hội và thúc đẩy mô hình nghị viện chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, gắn kết hơn với người dân.

Văn phòng Quốc hội Việt Nam trở thành thành viên chính thức của ASGP từ năm 2001 tại Đại hội đồng IPU-105 tổ chức tại Cuba. Trong hơn hai thập kỷ qua, Quốc hội Việt Nam luôn là thành viên tích cực và có trách nhiệm, chủ động chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng nghị viện điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống thông tin, thư viện Quốc hội và cải cách hành chính nghị viện, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với nghị viện các nước và các tổ chức nghị viện quốc tế, đồng thời khẳng định hình ảnh một nghị viện đổi mới, chuyên nghiệp và hội nhập sâu rộng.

leftcenterrightdel
 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Vụ Thông tin - Thư viện, VPQH cung cấp.

Việc Quốc hội Việt Nam trúng cử Ban Chấp hành ASGP nhiệm kỳ 2025 - 2028 là một thành công quan trọng trong công tác ngoại giao nghị viện, góp phần khẳng định uy tín, vị thế và vai trò ngày càng cao của Việt Nam trong cộng đồng nghị viện thế giới. Đây đồng thời là bước triển khai cụ thể Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, thể hiện cam kết chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam trong tiến trình cải cách nghị viện toàn cầu, vì mục tiêu phát triển bền vững, dân chủ và bao trùm, hướng tới lợi ích của nhân dân.

Việt Nam đề xuất 3 định hướng chiến lược và ưu tiên hành động

Phát biểu tại Geneva, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà nhấn mạnh: “Trong hơn ba thập kỷ gắn bó với Quốc hội Việt Nam, tôi nhận thấy nghị viện có thể biến những thách thức toàn cầu thành cơ hội phát triển. Kinh nghiệm tổ chức thành công Đại hội đồng IPU-132 tại Hà Nội năm 2015, với sự tham dự của hơn 160 nghị viện thành viên, càng củng cố niềm tin rằng các cơ quan tham mưu nghị viện chính là động lực cốt lõi thúc đẩy tiến trình đổi mới và chuyển đổi của nghị viện hiện đại.”

leftcenterrightdel
 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà cùng các thành viên đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị. Ảnh: Vụ Thông tin - Thư viện, VPQH cung cấp.

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà, trong bối cảnh mới, Tổng Thư ký nghị viện không chỉ là người điều hành mà còn giữ vai trò kết nối tri thức, thúc đẩy đổi mới và bảo đảm tính chính danh và dân chủ của nghị viện. ASGP có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc lan tỏa những thực tiễn tốt, chia sẻ kinh nghiệm và sáng kiến đổi mới, qua đó giúp mỗi cơ quan tham mưu nghị viện phát huy hiệu quả sứ mệnh phục vụ lập pháp và mang lại lợi ích cho người dân.

Tại Hội nghị, Việt Nam đề xuất ba định hướng chiến lược đối với hoạt động của ASGP trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các cơ quan giúp việc nghị viện, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập trong kỷ nguyên số:

Phát triển nghị viện số và nghị viện xanh, hướng tới một nghị viện vận hành an toàn, bền vững, thân thiện với môi trường và gần gũi hơn với người dân.

Tăng cường minh bạch và chuyên nghiệp trong hành chính nghị viện, củng cố hiệu quả hoạt động, nâng cao hiệu suất và trách nhiệm giải trình.

Thúc đẩy nền dân chủ bao trùm, sẵn sàng cho tương lai, mở rộng sự tham gia của người dân, thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao năng lực của nghị viện trong ứng phó với các thách thức mới như biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử.

leftcenterrightdel
  Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà cùng các thành viên đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị. Ảnh: Vụ Thông tin - Thư viện, VPQH cung cấp.

Cùng với các định hướng này, Việt Nam cũng nêu 3 ưu tiên hành động cụ thể gồm: chia sẻ thực tiễn quản trị nghị viện, biến sự đa dạng trong kinh nghiệm điều hành thành những bài học đổi mới chung; tăng cường mạng lưới hợp tác liên khu vực, thúc đẩy kết nối, hỗ trợ nhanh giữa các nghị viện thành viên; đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nghị viện, đặc biệt tại các nghị viện đang phát triển, nhằm củng cố nền tảng chuyên môn và lan tỏa các giá trị của một nền hành chính nghị viện hiện đại, minh bạch và chuyên nghiệp.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà khẳng định, với kinh nghiệm đổi mới, hiện đại hóa và tăng cường tính minh bạch trong hoạt động nghị viện, Quốc hội Việt Nam mong muốn mang đến ASGP góc nhìn và tiếng nói của một nghị viện đang chuyển mình mạnh mẽ, bao trùm và đổi mới sáng tạo, luôn chủ động đóng góp vào tiến trình nâng cao hiệu quả hoạt động nghị viện, thúc đẩy hợp tác đa phương vì sự phát triển bền vững và hợp tác nghị viện toàn cầu.

“Tôi mong muốn được làm cầu nối - nơi truyền thống bồi đắp cho sự đổi mới, và nơi các giá trị dân chủ chung kết nối chúng ta vượt qua mọi khác biệt. Củng cố ASGP cũng chính là củng cố nghị viện, và củng cố nghị viện chính là củng cố nền dân chủ”, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà nhấn mạnh.

Vũ Cảnh