Đề nghị tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về PCCC trên báo chí

Phát biểu thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Thủy, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn bày tỏ sự quan tâm đến nhiều vấn đề, nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là đặt trong bối cảnh vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội) với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra mới đây.

leftcenterrightdel
 Đại biểu Nguyễn Thị Thủy, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn phát biểu thảo luận.

“Cụ thể là số liệu trong báo cáo của Chính phủ có nêu là về số vụ tăng 10,87%, về số người chết tăng 37,14%, về số người bị thương tăng 18,95%, và đặc biệt là vừa rồi vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, chúng ta thấy rất đau lòng với số người chết rất lớn, đặc biệt nghiêm trọng” -  Đại biểu Nguyễn Thị Thủy đặt vấn đề.

Theo đại biểu Thủy, một trong những giải pháp quan trọng là trong thời gian tới, Chính phủ cần tiếp tục chỉ đạo, quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền trên các phương tiện báo chí, truyền thông về công tác phòng cháy, chữa cháy.

“Chúng tôi đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan báo chí dành thêm dung lượng, đặc biệt là trong những khung giờ vàng ở trên truyền hình để tuyên truyền thêm về những biện pháp phòng ngừa cũng như kỹ năng thoát nạn khi có cháy xảy ra, góp phần hạn chế tối đa những thiệt hại do cháy, nổ có thể gây ra” - đại biểu Nguyễn Thị Thủy đề nghị.

Cùng với đó, đại biểu Nguyễn Thị Thủy cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo để tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra về xử lý cháy, nổ…

Cần đề cao và phát huy công tác PCCC tại chỗ

Đồng tình với ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Thủy, đại biểu Trần Đức Thuận, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cũng cho rằng, qua giám sát Nghị quyết 99 của Quốc hội về phòng cháy, chữa cháy thì thấy rằng, nhiều địa phương thực hiện rất tốt, nhất là công tác tuyên truyền, giáo dục, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm…

leftcenterrightdel
 Đại biểu Trần Đức Thuận, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận.

Tuy nhiên, theo đại biểu Thuận, có nơi, có lúc lại chỉ làm quyết liệt trong một thời điểm nhất định. Do đó, đại biểu Thuận đề nghị nên xác định rõ trách nhiệm của những người đứng đầu ở cơ quan, đơn vị, tổ chức cũng như chính quyền địa phương đối với công tác phòng cháy, chữa cháy…

Cũng theo đại biểu Thuận, cần nhân rộng và phát huy hơn nữa các mô hình phòng cháy, chữa cháy có các cách làm hay, hiệu quả. Bên cạnh đó, cần trang bị tốt các phương tiện chữa cháy tại chỗ để kịp thời xử lý ngay khi có cháy với phương châm: “nước xa không cứu được lửa gần”, góp phần hạn chế được các vụ cháy lớn và hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra…

Minh Khôi