leftcenterrightdel
 Nhiều phụ huynh yêu cầu chủ cơ sở Mầm Xanh phải bồi thường vì đã hành hạ trẻ

Theo đó, kết luận giám định pháp y tâm thần số 4995/2017/KLGĐTC của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (Bộ y tế) kết luận đối với tình trạng của cháu Nguyễn Thị Kim Q. thì hiện tại bé có tình trạng chậm phát triển tâm thần vận động, cần theo dõi và đánh giá mức độ để có hướng chăm sóc và giáo dục phù hợp. Hiện tại, mẹ của cháu Q. yêu cầu được bồi thường 65.000.000 đồng, tương đương với 50 tháng lương cơ bản. 

Đối với trường hợp chủ cơ sở Phạm Thị Mỹ Linh dùng tay tát vào mặt cháu Đào Khánh A, sau đó tiếp tục dùng tay đánh vào lưng cháu 01 cái và đạp vào người cháu 01 cái. Tại Kết luận giám định pháp y tâm thần số 4996/2017/KLGĐTC của Trung tâm pháp y tâm thần kết luận: Chưa phát hiện các bất thường về mặt tâm thần tại thời điểm khám. Mẹ cháu A. yêu cầu được bồi thường 77.500.000 đồng gồm 65.000.000 đồng tương đương 50 tháng lương cơ bản và 12.500.000 đồng,  tương đương 10 tháng tiền học phí. Riêng cháu Đào Khánh N, bị Phạm Như Huỳnh dùng dao giơ lên dọa không cho cháu khóc. Tại Kết luận giám định pháp y tâm thần số 4997/2017/KLGĐTC của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Chưa phát hiện các bất thường về mặt tâm thần tại thời điểm khám. Mẹ cháu N. yêu cầu được bồi thường 80.000.000 đồng gồm 65.000.000 đồng tương đương 50 tháng lương cơ bản và 15.000.000 đồng, tương đương 12 tháng tiền học phí. 

Còn cháu Đoàn Duy Ngọc K. bị bà Linh cầm vung nồi bằng kim loại đánh 01 cái vào vùng bụng, kết luận giám định pháp y tâm thần số 5000/2017/KLGĐTC, ngày 13/12/2017 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Chưa phát hiện các bất thường về mặt tâm thần tại thời điểm khám. Mẹ của cháu K, yêu cầu được bồi thường 65.000.000 đồng, tương đương với 50 tháng lương cơ bản.
Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh khác có con bị đánh đập cũng yêu cầu chủ cơ sở này phải bồi thương tương tự với các trường hợp cháu K, nêu trên với số tiền 65.000.000 đồng.

Được biết, hiện cơ quan tố tụng đã truy tố chủ cơ sở Phạm Thị Mỹ Linh và bảo mẫu Nguyễn Thị Đào với mức án đề nghị từ 1-3 năm tù về hành vi “hành hạ người khác”. Riêng bảo mẫu Phạm Như Huỳnh xét tính chất, mức độ hành vi của Phạm Như Huỳnh lúc ấy chưa đủ 18 tuổi và chưa đến mức phải xử lý hình sự, nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 12 không đề nghị xử lý hình sự, nhưng đã thông báo về địa phương biết để quản lý, giáo dục.  

Phi Sơn – Nam Phong