Điển hình như, ngày 02/4/2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài, Cục Hải quan Tây Ninh chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, phát hiện 02 đối tượng, quốc tịch Việt Nam có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Tang vật thu giữ là 270,7624 gram cần sa.

Tiếp đó, ngày 10/4/2018, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy, Cục Hải quan Điện Biên phối hợp với Công an huyện Mường Chà, Điện Biên phát hiện 03 đối tượng có nghi vấn phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, tại hiện trường bắt giữ 01 đối tượng. Tang vật tịch thu gồm: 01 bánh chất bột màu trắng đục, đối tượng khai là heroin, trọng lượng khoảng: 374 gram.

Đặc biệt, trong tháng 4, lực lượng hải quan cùng với các lực lượng chức năng khác đã liên tiếp bắt giữ nhiều vụ buôn lậu có quy mô lớn. Cụ thể, như ngày 12/4/2018, Đội Kiểm soát Hải quan số 1, Cục Hải quan Quảng Ninh phát hiện 01 đối tượng có hành vi tập kết, vận chuyển hàng hóa nhập lậu trốn tránh lực lượng chức năng đưa vào tiêu thụ nội địa. Hàng hóa vi phạm: 600 chiếc đồng hồ đeo tay các loại do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. Trị giá ước tính: 23 triệu đồng.

Hay như vụ việc ngày 15/04/2018, Đội kiểm soát hải quan, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai tuần tra, kiểm soát, phát hiện 02 lô hàng vô chủ, hàng hóa gồm: 500 kg sản phẩm thịt động vật đông lạnh.

Đáng nói là hai vụ việc diễn ra trong đêm 17/4/2018 và đêm 18/4/2018, tổ công tác liên ngành đã phối hợp tiến hành theo dõi, truy đuổi và bắt giữ các xe ô tô nghi vấn chở hàng hóa nhập lậu trên tuyến Quảng Ninh và Lạng Sơn. Kết quả, đã bắt giữ một lượng lớn hàng hóa gồm có: thiết bị vệ sinh, đồ điện tử, linh kiện và điện thoại di động, dầu gội dầu, kem dưỡng tóc, đồ chơi trẻ em, phụ tùng ô tô, quần áo…Tàn bộ hàng hóa bắt giữ đều không có hóa đơn, chứng từ.

Theo đánh giá của cơ quan hải quan, các đối tượng buôn lậu đã dùng phương thức thủ đoạn đó là đưa hàng hóa tập kết tại các điểm, các bãi tập kết sau đó dùng xe máy và ô tô mang đến các điểm, bãi tập kết để xếp lên xe ô tô để vận chuyển hàng hóa vào trong nội địa tiêu thụ. Sau đó, các đối tượng buôn lậu đã hợp thức hóa nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa bằng các hóa đơn bán hàng của hộ kinh doanh cá thể trong nội địa để vận chuyển trên đường nhằm đối phó các lực lượng chức năng khi kiểm tra.

PV