leftcenterrightdel
 Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Phạm Văn Lập và Phó Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Bùi Đức Quang điều hành phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND TP Hải Phòng trình danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm để HĐND thành phố thông qua. Sau đó, HĐND TP Hải Phòng chia tổ thảo luận về nội dung này. Tổng hợp kết quả thảo luận tổ, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Phạm Văn Lập cho biết, các đại biểu đánh giá cao về công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm; các hồ sơ bảo đảm theo quy định; việc kê khai tài sản được chấp hành nghiêm. Những người được lấy phiếu tín nhiệm đều có báo cáo rõ về kết quả, quá trình công tác, thể hiện rõ tâm huyết, trách nhiệm cao; hầu hết hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở đó, HĐND TP Hải Phòng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 chức danh do HĐND thành phố bầu với 3 mức: tín nhiệm cao; tín nhiệm; tín nhiệm thấp. Có 3 trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này, gồm: Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Văn Thành; Giám đốc Sở Y tế Lê Minh Quang do mới được bổ nhiệm, chưa đủ thời gian lấy phiếu tín nhiệm và nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Đỗ Đại Dương do đã thôi việc.

Đứng đầu về số phiếu tín nhiệm cao là ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP với 60 phiếu tín nhiệm cao; 2 phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp. Đứng thứ hai là Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP với 57 phiếu tín nhiệm cao. Vị trí thứ ba là ông Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND TP với 54 phiếu tín nhiệm cao. Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng có 53 phiếu tín nhiệm cao, đứng thứ tư.

Trong số các thành viên ủy viên UBND TP Hải Phòng, có 3 Giám đốc Sở có phiếu tín nhiệm thấp ở mức cao. Cụ thể: Ông Đỗ Văn Bình, Uỷ viên UBND TP, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội có 21 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 33,87%), 27 phiếu tín nhiệm (43,54%) và 13 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 22,96%); Bà Nguyễn Thị Thu – Uỷ viên UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ có 44 phiếu tín nhiệm cao (70,96%), 8 phiếu tín nhiệm (12,09%) và 10 phiếu tín nhiệm thấp (16,12%); Ông Vũ Duy Tùng – Uỷ viên UBND thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải có 44 phiếu tín nhiệm cao (70,96%), 8 phiếu tín nhiệm (12,9%) và 10 phiếu tín nhiệm thấp (16,12%).

 

Khánh Quyên