Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển và lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương.

leftcenterrightdel
 Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu tại Hội nghị. 

Tại hội nghị, bà Hoàng Thị Lan Nhung, Vụ trưởng Vụ Thông tin và Thư viện cho biết, Kỳ họp dự kiến họp phiên trù bị và khai mạc vào sáng 3/8/2026, bế mạc vào ngày 24/8/2026. 

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội và được chia thành 2 đợt.

Kỳ họp dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày, trong đó, Quốc hội bố trí làm việc 2 ngày thứ Bảy và 2 ngày Chủ nhật; thời gian nghỉ giữa hai đợt dành cho việc tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo luật và dự thảo nghị quyết.

Về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, quyết định 31 nội dung; trong đó, xem xét, thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nội dung về các vấn đề quan trọng; cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; đồng thời, xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

leftcenterrightdel
 Vụ trưởng Vụ Thông tin và Thư viện Hoàng Thị Lan Nhung thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: TTXVN

Vụ trưởng Vụ Thông tin và Thư viện Hoàng Thị Lan Nhung nhấn mạnh, công tác thông tin, tuyên truyền về Kỳ họp phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Văn phòng Quốc hội với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng và tổ chức thực hiện.

Các cơ quan báo chí cần bám sát và triển khai hiệu quả Đề án tổ chức công tác thông tin, báo chí tuyên truyền về Kỳ họp; tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin về Kỳ họp trong các bản tin thời sự, chuyên mục, chuyên đề; tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức thông tin, tuyên truyền; chú trọng tuyên truyền trên các nền tảng internet; tăng cường các bài viết phân tích sâu về những đổi mới của Quốc hội trong công tác lập pháp, đổi mới tư duy lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, Nhân dân gửi tới diễn đàn Quốc hội.

Tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất chủ yếu tập trung vào công tác lập pháp.

Trong đó, đối với 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này, đây là nhóm dự án luật đã được chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, kỹ lưỡng để thông qua ngay. Đối với 7 dự án luật còn lại, đây là những dự án Luật quan trọng cần thêm thời gian chỉnh lý để tiếp tục trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp cuối năm.

Văn phòng Quốc hội sẽ phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các Bộ, ngành Trung ương để tiếp tục thông tin đầy đủ, kịp thời nội dung của từng dự án luật và dự án nghị quyết đến báo chí nhằm phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền cho Kỳ họp bảo đảm kịp thời, đầy đủ, chính xác.

Nhấn mạnh ý nghĩa chính trị của Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tập trung tuyên truyền, làm rõ mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức kỳ họp thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong việc kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Trung ương, xử lý các vấn đề cấp bách, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, pháp luật; đồng thời, giúp giảm áp lực cho kỳ họp cuối năm.

P.V