Tại Nghị định 323/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ ngày 18/12/2025 đã xác định rõ định hướng phát triển của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng theo hướng phát triển trở thành trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững, tạo nền tảng thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình tài chính mới, tiên phong triển khai và mở rộng các sản phẩm tài sản số, thanh toán số, nền tảng giao dịch và sàn giao dịch chuyên biệt. Đồng thời, thúc đẩy tài trợ chuỗi cung ứng, các dịch vụ của bên thứ ba, các tổ chức cho vay không nhận tiền gửi từ công chúng để bổ trợ tương hỗ với thị trường tài chính truyền thống, hình thành các sản phẩm tài chính chuyên biệt, linh hoạt và sáng tạo.
Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng được quản lý và điều hành trực tiếp bởi Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng, được thành lập theo Nghị định số 323/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/12/2025, do đồng chí Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng làm Chủ tịch Cơ quan điều hành.
    |
 |
| Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. |
Về không gian phát triển, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng được quy hoạch với tổng diện tích khoảng 300ha, bao gồm các phân khu chức năng tại Khu công viên phần mềm số 2, khu vực ven biển đường Nguyễn Tất Thành và một số vị trí chiến lược khác của thành phố.
Phát biểu tại Lễ khai trương, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình cho biết, việc Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động là minh chứng rõ nét cho tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết thì phải thực hiện", đồng thời cho thấy khát vọng vươn lên mạnh mẽ của thành phố trong giai đoạn phát triển mới.
Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giải phóng nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, qua đó nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia.
Phó Thủ tướng cho rằng, việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ xuất phát từ nhu cầu nội tại, mà là lựa chọn chiến lược để Việt Nam chủ động tham gia “cuộc chơi lớn” của toàn cầu, đón đầu làn sóng tái cấu trúc dòng vốn và chuỗi giá trị thế giới.
    |
 |
| Chính thức khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng. |
Quốc hội đã ban hành nghị quyết, coi đây là một đột phá thể chế mang tính lịch sử, nhằm kiến tạo hành lang pháp lý vượt trội để Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn chất lượng cao.
Trong tư duy chiến lược “một trung tâm, hai điểm đến”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Đà Nẵng với lợi thế địa kinh tế, hạ tầng số và chính quyền năng động. Tuy nhiên, tiềm năng chỉ là điều kiện cần, để biến tiềm năng thành sức mạnh đòi hỏi tư duy hành động mới.
“Chúng ta phải dứt khoát chuyển từ tư duy quản lý, xin – cho sang tư duy đồng hành, kiến tạo. Các nhà đầu tư không chỉ là đối tác kinh doanh, mà còn là nguồn tri thức chính sách và kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong việc định hình luật chơi và xây dựng các sản phẩm tài chính tiên tiến”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chia sẻ thêm, tiềm năng và lợi thế mới chỉ là điều kiện cần. Để biến tiềm năng thành sức mạnh thực chất, cần một tư duy hành động hoàn toàn mới. Theo đó, xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ là việc riêng của cơ quan nhà nước mà là sự nghiệp chung của cả hệ thống chính trị và cộng đồng nhà đầu tư.
Đối với Hội đồng điều hành và các bộ, ngành Trung ương, Phó Thủ tướng lưu ý đây là mô hình rất mới, rất khó, chưa có tiền lệ ở Việt Nam, trong khi áp lực cạnh tranh từ các trung tâm tài chính trong khu vực là rất lớn. Vì vậy, khung khổ pháp lý cần được thường xuyên rà soát, cập nhật theo hướng linh hoạt, hấp dẫn hơn, lấy ý kiến nhà đầu tư làm kênh tham vấn quan trọng trong hoạch định chính sách.
Đối với TP Đà Nẵng, Phó Thủ tướng đề nghị phải tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Gồm, phối hợp chặt chẽ với TP Hồ Chí Minh để hoàn thiện quy chế hoạt động chung, đảm bảo hai trung tâm bổ trợ cho nhau; ưu tiên "hạ tầng mềm" như nhân lực, dữ liệu, đường truyền, xây dựng bộ máy điều hành tinh gọn, chuyên nghiệp, đủ năng lực làm việc sòng phẳng với giới tài chính toàn cầu.
    |
 |
| Các đồng chí lãnh đạo tham quan văn phòng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng. |
Đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, Chính phủ cam kết bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng. Đổi lại, Phó Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư tham gia sâu hơn vào xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, phản biện chính sách, đồng thời chủ động phối hợp thiết kế, triển khai các sản phẩm tài chính mới như fintech, tín chỉ carbon, tài sản số.
Khi giấy phép đã trao, cơ chế đã có, đề nghị các bạn bắt tay ngay vào việc. Mọi vướng mắc sẽ được Hội đồng điều hành giải quyết trong thời gian sớm nhất, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng cho biết, Trung tâm được thành lập trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực tài chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số.
Theo ông Minh, thành phố kiên định mục tiêu vận hành Trung tâm theo chuẩn mực quốc tế, bảo đảm tuân thủ pháp luật Việt Nam, minh bạch và an toàn hệ thống, đồng thời linh hoạt trong khuôn khổ các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội và Chính phủ cho phép.
Song song đó, Đà Nẵng sẽ xây dựng bộ máy điều hành tinh gọn, chuyên nghiệp, chú trọng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ và pháp lý; tăng cường học hỏi kinh nghiệm quản trị từ các trung tâm tài chính quốc tế phát triển.
“Thành phố lấy nhà đầu tư, tổ chức tài chính và thị trường làm trung tâm phục vụ; tiếp tục hoàn thiện cơ chế một cửa – một đầu mối; rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao mức độ hài lòng của các thành viên tham gia”, ông Minh nhấn mạnh.
Đồng thời, Đà Nẵng sẽ chủ động mở rộng hợp tác quốc tế, làm việc với các định chế tài chính, quỹ đầu tư và tổ chức tư vấn trong và ngoài nước; phát huy hiệu quả các biên bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết với nhiều tổ chức tài chính – công nghệ trong và ngoài nước.
Cũng tại Lễ khai trương, Cổng Thông tin điện tử Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng chính thức được đưa vào vận hành, tạo kênh kết nối thông tin, chính sách và hỗ trợ nhà đầu tư.
Việc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động không chỉ mở ra không gian thử nghiệm thể chế mới cho lĩnh vực tài chính, mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về tư duy quản lý, năng lực điều hành và chất lượng chính sách. Thành công của mô hình này sẽ là phép thử quan trọng đối với tham vọng đưa Việt Nam trở thành điểm đến của dòng vốn chất lượng cao, đóng vai trò động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo.