Về phía lãnh đạo Viện KSND tối cao, có đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm - Bí thư Đảng ủy - Phó Viện trưởng VKSND tối cao, đồng chí Trần Thu - Nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao, đồng chí Lê Quang Đạo - Trưởng ban liên lạc cán bộ hưu trí, cùng đại diện lãnh đạo Viện KSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Đào tạo - bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh, Cơ quan điều tra VKSND tối cao tại phía Nam, Đại diện Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án An ninh tại phía Nam, VKSND TP.HCM, Báo Bảo vệ pháp luật và tạp chí Kiểm sát.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm - Bí thư Đảng ủy - Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao trao tặng quà và hoa chúc mừng cho các cán bộ hưu trí có tuổi đời trên 70 tuổi

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và chương trình nhiệm vụ năm 2018 của Ban liên lạc cán bộ hưu trí VKSND tối cao tại TP. Hồ Chí Minh, tổng số cán bộ hưu trí có 94 đồng chí, trong đó có 2 đồng chí là nguyên phó Viện trưởng Viện KSND tối cao, 14 đồng chí Nguyên Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương, 78 đồng chí là kiểm sát viên, Trưởng phó phòng, tương đương và chuyên viên. Trong năm 2017 vừa qua, các đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và VKSND tối cao giao. Tuy tuổi đã cao, sức khỏe yếu dần nhưng nhiều đồng chí rất tích cực, có uy tín được địa phương mời tham gia cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể. Qua sinh hoạt, hầu hết các đồng chí luôn hướng về ngành Kiểm sát, mong muốn ngành Kiểm sát nhân dân chúng ta làm tốt chức năng, nhiệm vụ, công tác xây dựng ngành mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Như vừa qua đã tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng, đã truy tố và đưa ra xét xử những vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng được dư luận, nhân dân ủng hộ, hoan nghênh chủ trương của Đảng và nhà nước ta. 

Nhân dịp năm mới, đồng chí Lê Quang Đạo - đại diện Ban Liên lạc cán bộ hưu trí tại TP.HCM trân trọng cảm ơn đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm cùng các đồng chí Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao, Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị trực thuộc Viện KSND tối cao trong năm qua đã quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ Ban Liên lạc hoàn thành tốt nhiệm vụ và mong được đón nhận nhiều sự giúp đỡ, quan tâm của VKSND tối cao trong năm 2018.

leftcenterrightdel
 Một trong những tiết mục văn nghệ do các đồng chí Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP.HCM biểu diễn

Thông tin tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm – Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao nêu, năm 2017 trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế, xã hội trong nước còn nhiều khó khăn, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có mặt còn phức tạp, tuy nhiên với quyết tâm cao, ngành Kiểm sát đã hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân giao. Năm 2018, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017, tiếp tục chỉ đạo và quán triệt toàn ngành Kiểm sát thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả”. Trong đó, tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên sâu và tăng cường công tác phối hợp để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ theo thẩm quyền mới của pháp luật quy định, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, thắt chặt kỷ cương, kỷ luật trong Ngành; nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, KSV; triển khai thực hiện nghiêm các đạo luật mới về tư pháp; tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; xây dựng ngành KSND trong sạch, vững mạnh, chống oan sai và bỏ lọt tội phạm. Đặc biệt toàn Ngành xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm - Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao dẫn đầu đoàn đến thắp nén hương tri ân các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn tại Di tích Hầm chứa vũ khí tấn công Dinh Độc lập Xuân Mậu Thân 1968

Trước thềm năm mới, chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018, thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm chúc toàn thể cán bộ hưu trí cơ quan VKSND tối cao tại TP.HCM một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm thay mặt lãnh đạo VKSND tối cao trao các phần quà và hoa chúc mừng cho các cán bộ hưu trí lớn tuổi.

leftcenterrightdel
 Đoàn thăm và tặng quà chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Đức - nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao

Nhân dịp này, đồng chí Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Thị Thủy Khiêm cũng đến thăm hỏi và thắp nén hương tri ân các chiến sĩ biệt động Sài Gòn tại Di tích Hầm chứa vũ khí phục vụ cho cuộc tổng tiến công vào Dinh Độc Lập Xuân Mậu Thân 1968 của gia đình AHLLVT Trần Văn Lai. Thăm hỏi và trao quà chúc mừng của lãnh đạo VKSND tối cao đến các đồng chí nguyên là Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Phi Sơn