leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội thảo.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Phạm Đức Sơn, Tổng Biên tập Tạp chí Nhà đầu tư, Trưởng Ban tổ chức hội thảo nhấn mạnh, sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, nền kinh tế đã vươn lên trở thành điểm sáng về tăng trưởng, hội nhập và phát triển trên thế giới. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế quốc gia ngày càng được nâng cao.

leftcenterrightdel
 Nhà báo Phạm Đức Sơn, Tổng Biên tập Tạp chí Nhà đầu tư/Nhadautu.vn - Trưởng Ban tổ chức Hội thảo phát biểu khai mạc.

Theo Ban Tổ chức, hội thảo diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Quốc hội khóa XVI vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ nhiệm kỳ mới, đặt ra nhiều kỳ vọng về một giai đoạn phát triển đột phá. Những định hướng lớn trong các văn kiện của Đảng tiếp tục khẳng định rõ vai trò của các thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, còn kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Trước đó, Bộ Chính trị đã ban hành những Nghị quyết chiến lược, trong đó nổi bật là Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, Nghị quyết 68 về thúc đẩy kinh tế tư nhân, và Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước,… cùng đặt mục tiêu xây dựng các tập đoàn kinh tế hàng đầu, dần vươn tầm châu lục và thế giới, có vai trò dẫn dắt, thúc đẩy, hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ, gia tăng nội lực của nền kinh tế.

Các nghị quyết chiến lược được ban hành thời gian qua đã đặt mục tiêu xây dựng những tập đoàn kinh tế lớn mạnh, có khả năng cạnh tranh quốc tế, đóng vai trò dẫn dắt và lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển của khu vực doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến thống nhất rằng, các tập đoàn kinh tế trong suốt 40 năm qua đã đóng vai trò “xương sống” của nền kinh tế. Không chỉ đóng góp lớn vào GDP và ngân sách Nhà nước, các tập đoàn còn trực tiếp triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia, tạo việc làm cho hàng triệu lao động, đồng thời từng bước đưa thương hiệu Việt vươn ra thị trường quốc tế.

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống đốc NHNN phát biểu tại Hội thảo.

Từ góc độ ngành ngân hàng, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định, các tập đoàn kinh tế luôn giữ vai trò “đầu tàu”, là lực lượng dẫn dắt nền kinh tế trong suốt 40 năm Đổi mới.

Theo ông Cảnh, các tập đoàn không chỉ đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP, thu ngân sách, mà còn trực tiếp triển khai nhiều dự án trọng điểm quốc gia, góp phần nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế. Đây cũng là nhóm khách hàng quan trọng của hệ thống ngân hàng, được ưu tiên cung ứng tín dụng cho các dự án lớn, có ý nghĩa kinh tế - xã hội.

Ông Cảnh cho biết, đến cuối năm 2025, tổng tài sản của hệ thống ngân hàng đạt gần 28,9 triệu tỷ đồng, trong khi dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 18,6 triệu tỷ đồng. Trong đó, tín dụng đối với doanh nghiệp trong nước chiếm khoảng 48%, còn tín dụng dành cho các tập đoàn, tổng công ty chiếm khoảng 7%.

“Những con số này cho thấy vai trò quan trọng của hệ thống tài chính – ngân hàng trong việc cung cấp nguồn lực cho doanh nghiệp, đồng thời phản ánh mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa ngân hàng và các tập đoàn kinh tế trong phát triển sản xuất, kinh doanh”, ông Cảnh nhấn mạnh.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định, trong thời gian tới, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm cung ứng đủ vốn cho nền kinh tế, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và tập đoàn phát triển.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho rằng, sự phát triển của các tập đoàn lớn có thể tạo ra “lực kéo” mạnh mẽ cho toàn bộ nền kinh tế, đặc biệt trong các ngành công nghiệp nền tảng.

leftcenterrightdel
 Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup.

Theo ông Hiệp, ngành ô tô là ví dụ điển hình cho thấy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp “hạt nhân”. Trước đây, ngành này chủ yếu dừng ở lắp ráp với tỷ lệ nội địa hóa thấp, phụ thuộc vào chuỗi cung ứng bên ngoài. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp lớn tham gia với chiến lược đầu tư bài bản, xây dựng tổ hợp sản xuất đồng bộ và làm chủ công nghệ, đã mở ra cơ hội hình thành chuỗi cung ứng nội địa.

Đáng chú ý, mô hình phát triển theo hướng kết nối các nhà cung cấp trong nước đã bước đầu tạo ra hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ, giúp các doanh nghiệp phụ trợ có điều kiện đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Trong khi đó, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký VCCI nhìn nhận, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ sau gần 40 năm Đổi mới, từ chỗ không có địa vị pháp lý rõ ràng trở thành một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

leftcenterrightdel
Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). 

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng chỉ ra nhiều nghịch lý: doanh nghiệp đông nhưng chưa mạnh, quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh hạn chế, mức độ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu còn thấp. Đặc biệt, gần 97% doanh nghiệp là nhỏ và vừa, khiến khả năng đầu tư cho đổi mới công nghệ và R&D còn hạn chế.

Theo ông Tuấn, để hình thành các tập đoàn kinh tế có vai trò dẫn dắt, cần một hệ sinh thái chính sách đồng bộ, trong đó Nhà nước đóng vai trò kiến tạo môi trường cạnh tranh, bảo vệ quyền tài sản và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực nội sinh.

Các chuyên gia cho rằng, trong giai đoạn tới, cần thúc đẩy mạnh mẽ liên kết giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa; giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp chuyển dịch sang các lĩnh vực sản xuất, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo…

Hoài Thu