    |
 |
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh P.M |
Theo báo cáo từ UBND TP Hải Phòng, tính đến hết tháng 5/2025, đã có 458 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đăng ký nghỉ việc theo Nghị định 178, trong đó 360 người nghỉ hưu trước tuổi và 98 người xin chấm dứt hợp đồng lao động. Tổng kinh phí hỗ trợ chi trả cho các trường hợp này là 456 tỷ đồng, trung bình mỗi người được nhận gần 1 tỷ đồng.
Đại diện Sở Nội vụ cho biết, người nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 được hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ gồm: Trợ cấp theo số năm nghỉ hưu sớm (mỗi năm được hưởng 4 tháng lương hiện tại). Trợ cấp theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội (5 tháng lương cho 20 năm đầu; 0,5 tháng cho mỗi năm sau). Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ sớm.
Ngoài ra, TP Hải Phòng khẳng định, không xem xét hỗ trợ đối với các trường hợp cán bộ có năng lực nổi trội, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, nhằm giữ lại đội ngũ tinh hoa phục vụ nhiệm vụ chính trị lâu dài.
    |
 |
Ông Hoàng Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hải Phòng thông tin về việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Ảnh P.M |
Một nội dung trọng tâm khác được công bố tại buổi họp là kế hoạch hợp nhất bộ máy hành chính sau sáp nhập tỉnh Hải Dương vào TP Hải Phòng. Theo đó, 24 sở, ngành của hai địa phương sẽ được hợp nhất thành 12 sở, ngành mới trực thuộc UBND TP Hải Phòng.
Hai Ban Quản lý khu công nghiệp của Hải Phòng và Hải Dương sẽ hợp nhất thành một tổ chức. Sở Ngoại vụ Hải Phòng tiếp tục giữ nguyên do tính chất đặc thù. Dự kiến, số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sắp xếp là 4.369 người trên tổng số hơn 28.500 người hiện có của hai địa phương.
Về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, TP Hải Phòng dự kiến: Giảm từ 167 đơn vị hành chính xuống còn 50 đơn vị hành chính mới, gồm 24 xã, 24 phường và 2 đặc khu.
Tỷ lệ giảm đạt 70%, giúp tinh gọn mạnh mẽ bộ máy chính quyền cơ sở. Sau sắp xếp, toàn thành phố sẽ còn lại 114 đơn vị hành chính cấp xã (45 phường, 67 xã, 2 đặc khu).
Bên cạnh đó, việc quản lý và xử lý 932 trụ sở công tại cả hai địa phương (482 tại Hải Phòng và 450 tại Hải Dương) sẽ được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo không thất thoát tài sản nhà nước.
UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, việc triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ và tổ chức lại bộ máy hành chính nằm trong lộ trình thực hiện Nghị quyết Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính và tinh giản biên chế, đồng thời chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới khi Hải Phòng – Hải Dương trở thành một đơn vị hành chính hợp nhất.