Theo thông báo, Ga Đồng Đăng sẽ đóng cửa (trừ các đoàn tàu quốc tế chạy qua đây vẫn được hoạt động bình thường) để bảo dưỡng, sửa chữa giai đoạn 2 đến ngày 3-3.

Từ nhiều ngày nay, các đơn vị Công an, Quân đội đã được điều động để tiến hành các công việc đảm bảo an ninh, an toàn quanh khu vực Ga Đồng Đăng.

Theo đó, tất cả các điểm cao quanh nhà Ga Đồng Đăng, bao gồm các đỉnh đồi, núi, nhà cao tầng... đều được lực lượng vũ trang kiểm soát, canh gác. Bên cạnh đó, lực lượng công binh cũng tiến hành dò bom, mìn kĩ lưỡng tại tất cả các khu vực nơi đây để đảm bảo an toàn ở mức cao nhất.

Ngay từ sáng ngày 25-2, hàng trăm cán bộ thuộc nhiều lực lượng của Công an, Quân đội đã có mặt ở Ga Đồng Đăng, lập nhiều lớp an ninh. Ngay cả phóng viên, báo chí trong nước và quốc tế cũng được khoanh khu vực tác nghiệp để đảm bảo kế hoạch đề ra của các cơ quan chức năng...

Phóng viên Báo BVPL có mặt tại Ga Đồng Đăng ghi lại một số hình ảnh:

leftcenterrightdel
Lực lượng vũ tranh được triển khai tại Ga Đồng Đăng ngày 25-2. 
leftcenterrightdel
Lực lượng Cảnh sát cơ động có mặt làm nhiệm vụ. 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Các lực lượng của Quân đội tinh nhuệ được triển khai
leftcenterrightdel
Các trang thiết bị được lực lượng an ninh vận chuyển đến Ga Đồng Đăng. 
leftcenterrightdel
Chó nghiệp vụ được huy động. 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Lực lượng Cảnh sát, quân đội với khí tài hiện đại túc trực trên các nóc nhà, theo dõi nhất cử nhất động những diễn biến bất thường bên dưới và xung quanh.

leftcenterrightdel
Khu vực tác nghiệp của các phóng viên trong nước và quốc tế. 
leftcenterrightdel
Phóng viên trong và ngoài nước tác nghiệp phía trước Ga Đồng Đăng. 
leftcenterrightdel
 

Vũ Minh Khôi