Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp dự và chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan Trung ương, các Ủy ban của Quốc hội, các bộ, cơ quan ngang bộ, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp tại Hội nghị.

Đổi mới tư duy công tác pháp chế theo hướng kiến tạo phát triển

Theo Bộ Tư pháp, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng nhằm tạo đột phá về thể chế, xác định công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật là "đột phá của đột phá" trong phát triển đất nước. Nổi bật là Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, cùng Nghị quyết số 197/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt trong xây dựng và thi hành pháp luật.

Trong bối cảnh đó, công tác pháp chế được yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy tham mưu xử lý công việc sang tư duy kiến tạo chính sách; chủ động tham gia từ sớm, từ xa trong quá trình xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; nâng cao chất lượng thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, góp phần đưa pháp luật thực sự trở thành động lực phát triển đất nước.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, mặc dù khối lượng công việc trong 6 tháng đầu năm rất lớn, đội ngũ làm công tác pháp chế tại các bộ, ngành đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu hoàn thiện thể chế và xử lý nhiều vướng mắc pháp lý.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, thông qua 9 dự án luật và 5 dự thảo nghị quyết, trong đó có nhiều dự án luật quan trọng như Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật Hộ tịch (sửa đổi), Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), Luật sửa đổi các luật về thuế... Đồng thời, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hơn 280 văn bản quy phạm pháp luật, góp phần thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, tổ chức pháp chế tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong tham mưu hoàn thiện thể chế về sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Đội ngũ pháp chế không chỉ kiểm soát tính hợp hiến, hợp pháp của các văn bản mà còn chủ động nhận diện sớm các rủi ro pháp lý để đề xuất giải pháp xử lý hiệu quả.

Riêng Bộ Tư pháp đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 5 luật và 2 nghị quyết; chủ trì thẩm định hơn 360 hồ sơ chính sách, dự án luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong kiểm soát chất lượng chính sách và hoàn thiện thể chế.

leftcenterrightdel
  Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp báo cáo tại Hội nghị.

Tập trung xử lý hơn 500 văn bản quy phạm pháp luật trước tháng 3/2027

Một trong những nội dung được quan tâm tại hội nghị là kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Bộ Tư pháp, tính đến ngày 16/6/2026, có tổng cộng 684 văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trước ngày 1/3/2027 nhằm thay thế các cơ chế đặc thù, thực hiện yêu cầu phân cấp, phân quyền và tiếp tục cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đến nay đã có 176 văn bản được xử lý, đạt khoảng 25,7%; còn 508 văn bản đang được các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phương án sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ rõ một số tồn tại như chất lượng tham mưu chính sách giữa các bộ, ngành chưa đồng đều; tình trạng chậm, nợ văn bản chưa được khắc phục triệt để; công tác đánh giá tác động chính sách còn hạn chế; việc ứng dụng dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo trong công tác pháp chế mới ở giai đoạn đầu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi về nhiều nội dung trọng tâm như công tác xây dựng, thẩm định, rà soát văn bản; ban hành văn bản quy định chi tiết; tổng rà soát hệ thống pháp luật; cắt giảm thủ tục hành chính; phân cấp, phân quyền; chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, hội nghị cũng lắng nghe nhiều tham luận, chia sẻ kinh nghiệm từ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính nhằm nâng cao chất lượng công tác pháp chế trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị.

6 nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chất lượng công tác pháp chế

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, công tác pháp chế đang đứng trước yêu cầu mới với tiêu chuẩn ngày càng cao, đòi hỏi đội ngũ cán bộ pháp chế phải đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược và chủ động đồng hành cùng quá trình hoàn thiện thể chế.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng yêu cầu đội ngũ pháp chế các bộ, ngành tập trung thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật; giải quyết dứt điểm tình trạng nợ văn bản; chủ động xử lý các văn bản sẽ hết hiệu lực trước ngày 1/3/2027, bảo đảm không để xảy ra khoảng trống pháp lý.

Cùng với đó, các bộ, ngành cần tập trung hoàn thiện hồ sơ các dự án luật trình Quốc hội; triển khai quyết liệt nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các quy định gây cản trở môi trường đầu tư, kinh doanh; giải quyết hiệu quả các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác pháp chế; triển khai Đề án thí điểm đánh giá hiệu quả xây dựng pháp luật bằng chỉ số KPI, Đề án soạn thảo tập trung, chuyên nghiệp; đồng thời ưu tiên xử lý các văn bản đang phát sinh khó khăn, vướng mắc liên quan đến vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Song song với đó là tiếp tục kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ pháp chế có bản lĩnh chính trị, chuyên môn sâu, tư duy đổi mới và năng lực tham mưu chiến lược.

Khẳng định quyết tâm đồng hành cùng các bộ, ngành, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết sẽ tiếp tục chủ động hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, nghiên cứu hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật trên phạm vi cả nước, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Hồng Nguyên