    |
 |
| Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì Hội nghị. |
Chiều 30/7, tại Trụ sở Chính phủ diễn ra Hội nghị về công tác phối hợp giữa Chính phủ với VKSND tối cao và TAND tối cao.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao và đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao đồng chủ trì hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TAND tối cao; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và đại diện Bộ Ngoại giao,Bộ Tài chính...
Về phía VKSND tối cao có các đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, đồng chí Trần Hải Quân, đồng chí Nguyễn Đức Thái và Trợ lý Viện trưởng VKSND tối cao, Kiểm sát viên VKSND tối cao, lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao.
Về phía TAND tối cao có các đồng chí Phó Chánh án TAND tối cao; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc TAND tối cao.
    |
 |
| Đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành tham dự hội nghị. |
Theo báo cáo của Chính phủ, để tăng cường công tác phối hợp, Chính phủ, TAND tối cao và VKSND tối cao đã ký Nghị quyết liên tịch số 15/NQLT/CP-TANDTC-VKSNDTC (Nghị quyết số 15) ngày 31/3/2010 về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác.
Trong đó, quy định 12 nhóm nội dung phối hợp: Xây dựng chiến lược, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng pháp luật; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; trao đổi, cung cấp thông tin; đào tạo cán bộ; hợp tác quốc tế; bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động của TAND tối cao, VKSND tối cao; giải quyết các vụ án hình sự; giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự; xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; giải quyết các vụ án hình sự, vụ việc dân sự và các việc khác theo quy định.
    |
 |
| Các đồng chí Phó Viện trưởng và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao dự Hội nghị. |
Chính phủ đã phối hợp với TAND tối cao, VKSND tối cao triển khai, thực hiện nhiều nội dung quan trọng. Đáng chú ý, trong công tác xây dựng pháp luật, Chính phủ chủ trì, phối hợp với TAND tối cao xây dựng Luật Tổ chức TAND. Chính phủ tham gia ý kiến đối với 8 luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của ngành Tòa án có liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp, Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.
Chính phủ phối hợp với VKSND tối cao xây dựng, hoàn thiện Luật Tương trợ tư pháp hình sự; tham gia ý kiến đối với 6 luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức, trang phục của ngành Kiểm sát có liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp.
    |
 |
| Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP |
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá, qua 16 năm thực hiện Nghị quyết số 15, công tác phối hợp giữa Chính phủ, TAND tối cao và VKSND tối cao được thực hiện rất tốt trên 12 nhóm nội dung. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dẫn chứng, trong quá trình giải quyết các vụ án liên quan đến Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, cùng với các cơ quan Công an, Quân đội và Bộ Tư pháp đã phối hợp rất chặt chẽ.
Nêu bối cảnh tình hình thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị ba bên phối hợp tốt hơn nữa, nhanh nhạy hơn nữa trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm mới, tội phạm phi truyền thống, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, tội phạm tham nhũng và các loại tội phạm khác.
Cho rằng tới đây có nhiều việc cần phải hợp tác chặt chẽ hơn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị tiếp tục mở rộng phạm vi hợp tác trong thi hành án; ứng dụng công nghệ thông tin, chia sẻ, kết nối cơ sở dữ liệu nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả tố tụng; phối hợp trong việc triển khai cơ chế, chính sách thu hồi tài sản không thông qua kết tội nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong tình hình mới.
Đề cập đến việc thực hiện Nghị quyết 57, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc bày tỏ ấn tượng với việc Tòa án, VKS ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong thực thi nhiệm vụ; mong muốn Chính phủ, ngành Tòa án, ngành Kiểm sát và các ngành khác kết nối dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung.
Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, cơ quan đã đánh giá những kết quả chính đạt được, chỉ ra những nhiệm vụ chưa làm được, khó khăn, bất cập, làm rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khả thi, thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị. |
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao cảm ơn sự quan tâm sâu sát và tạo điều kiện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ban, ngành Trung ương đối với ngành KSND.
Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao cho biết, đây là những nhân tố quan trọng giúp cho ngành KSND hoàn thành tốt chức năng về thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và tạo môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến cho rằng, trước yêu cầu khối lượng công việc ngày càng tăng, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp, các cơ quan tư pháp cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; chú trọng kiểm soát quyền lực, phòng, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm và tiêu cực trong hoạt động tư pháp. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, nhất là ở cấp cơ sở, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.
VKSND tối cao đã xác định các nhiệm vụ có tính chất trụ cột trong thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong tình hình mới”. Đó là nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, tập trung chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; xử lý nghiêm minh tội phạm về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tội phạm về công nghệ cao, xuyên quốc gia, tội phạm mới phát sinh. Điều này đòi hỏi có sự phối hợp của các bộ, ban, ngành, đặc biệt là Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, TAND trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành.
Ngành Kiểm sát được giao chủ trì xây dựng các trường dữ liệu trong tố tụng hình sự. VKSND tối cao sẽ phối hợp với các ngành để xây dựng một trường dữ liệu, tiến tới thực hiện tố tụng điện tử và hồ sơ điện tử về hình sự. Khi đó, quy trình tố tụng, mọi hoạt động đều đảm bảo sự minh bạch và kiểm soát trên dữ liệu. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao mong muốn Chính phủ quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho Viện kiểm sát khu vực và Viện kiểm sát cấp tỉnh.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao đề nghị nghiên cứu sửa đổi toàn diện Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 15. Ảnh: VGP |
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao đề nghị nghiên cứu sửa đổi toàn diện Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 15 theo hướng phù hợp với tình hình mới, trong đó làm rõ trách nhiệm phối hợp, cơ chế đánh giá, sơ kết và tổ chức thực hiện.
Đề cập đến những nhiệm vụ mới của ngành Tòa án, đồng chí Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng cho rằng, cần tăng cường phối hợp trong hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ như phục hồi doanh nghiệp theo Luật Phá sản, xây dựng Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động tư pháp. Đồng thời, ngành Tòa án sẽ tập trung giải quyết các vụ án, vụ việc lớn, phức tạp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho dự án, doanh nghiệp, phục vụ mục tiêu kiến tạo, phát triển đất nước.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá, sau 16 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Chính phủ, TAND tối cao và VKSND Tối cao, công tác phối hợp giữa ba cơ quan đã được triển khai chặt chẽ, thường xuyên và đạt nhiều kết quả tích cực trên các nhóm nội dung: Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng pháp luật; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; trao đổi, cung cấp thông tin; đào tạo cán bộ; hợp tác quốc tế; bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động; giải quyết các vụ án hình sự, hành chính, vụ việc dân sự; xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và các nội dung khác theo quy định.
    |
 |
| Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ kết luận Hội nghị. |
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận các cơ quan đã phối hợp hiệu quả trong công tác hoàn thiện thể chế, bảo đảm cơ sở vật chất, chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc kịp thời, đúng quy định pháp luật. Nhiều vụ việc phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm đã được phối hợp xử lý, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, các cơ quan đã phối hợp trong xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, phòng, chống tội phạm, tham nhũng, tiêu cực và các nhiệm vụ phát sinh trong thực tiễn.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, trong nước đang triển khai nhiều nhiệm vụ đổi mới, cải cách theo các nghị quyết của Đảng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, yêu cầu đối với công tác phối hợp giữa Chính phủ, TAND tối cao và VKSND tối cao ngày càng cao hơn…
Trên cơ sở các ý kiến tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị các cơ quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Chính phủ, TAND tối cao và VKSND tối cao; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp theo Nghị quyết liên tịch số 15 theo hướng phù hợp với yêu cầu tình hình mới, làm rõ hơn trách nhiệm phối hợp, cơ chế đánh giá, tổ chức thực hiện giữa các cơ quan. Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung sửa đổi, bổ sung, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cũng đề nghị nghiên cứu các quy chế phối hợp cụ thể giữa các bộ, ngành với TAND tối cao, VKSND tối cao nhằm cụ thể hóa cơ chế phối hợp chung, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan; đồng thời đề xuất các giải pháp khả thi, thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
    |
 |
| Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. |
    |
 |
| Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. |
    |
 |
| Đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trình bày báo cáo tình hình thực hiện công tác phối hợp giữa Chính phủ, VKSND tối cao, TAND tối cao. |
    |
 |
| Đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao tham dự Hội nghị. |