leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên bế mạc Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra vào chiều 2/4 (Ảnh: CTTĐT Quốc hội).

Chiều 2/4, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, khoa học và hiệu quả, Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp.

Phát biểu bế mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI cơ bản đã được tiến hành đầy đủ, kỹ lưỡng, bám sát chủ trương, định hướng lớn của Đảng, yêu cầu thực tiễn và quy định pháp luật. Kết quả này thể hiện tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp (Ảnh: CTTĐT Quốc hội).

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, kỳ họp sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng như: tổ chức bộ máy, công tác nhân sự cấp cao của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch ngân sách Nhà nước và kế hoạch vay, trả nợ công trung hạn. Các luật, nghị quyết dự kiến được thông qua theo quy trình một kỳ họp trong bối cảnh thời gian không còn nhiều.

Trước yêu cầu đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan, đặc biệt là các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ, tiếp tục nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao, tận dụng tối đa thời gian để hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo luật, nghị quyết, bảo đảm chất lượng và sự thống nhất cao trước khi trình Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Đặc biệt chú trọng chất lượng công tác lập pháp, hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội và giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đi vào những vấn đề “nóng bỏng” của xã hội hiện nay để giám sát và kiến nghị ngay đối với những cơ quan có liên quan, báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp (Ảnh: CTTĐT Quốc hội).

Chỉ còn 4 ngày trước khi khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện nội dung theo kết luận, chỉnh lý hồ sơ tài liệu và gửi đến đại biểu Quốc hội đúng thời hạn.

Đối với công tác chuẩn bị phục vụ kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Văn phòng Quốc hội tiếp tục rà soát chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng tất cả các điều kiện đảm bảo phục vụ Kỳ họp thứ Nhất, từ cơ sở vật chất, kỹ thuật hạ tầng, công nghệ thông tin, các điều kiện đảm bảo cho chuyển đổi số trong hoạt động của Quốc hội đến công tác lễ tân, hậu cần, an ninh, an toàn thông tin, truyền thông, y tế… Tất cả phải được chuẩn bị sẵn sàng, chủ động trong mọi tình huống, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho đại biểu Quốc hội, cho thành công của kỳ họp.

Về nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ lộ trình, tiến độ và phân công trách nhiệm, bảo đảm việc rà soát được thực hiện bài bản, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Phiên họp thứ 56 cũng là phiên họp thường kỳ cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn đoàn kết, nỗ lực, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các cơ quan hữu quan để triển khai thực hiện khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, trong đó nhiều nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ, quan trọng, phức tạp; góp phần vào thành công chung của Quốc hội khóa XV và sự phát triển của đất nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội gửi lời cảm ơn các đồng chí thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, cơ quan tổ chức hữu quan đã luôn phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm để Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được phân công.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mặc dù nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV sắp kết thúc nhưng trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội vẫn còn rất lớn từ nay cho đến khi Quốc hội bầu ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiện toàn các cơ quan của Quốc hội khóa XVI; hoàn thiện việc bàn giao giữa hai nhiệm kỳ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm.

“Càng những ngày cuối nhiệm kỳ càng phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao đối với đất nước, đối với Nhân dân; đảm bảo mọi công việc được thực hiện liên tục, thông suốt, không để khoảng trống, không để gián đoạn”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh và tuyên bố bế mạc Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Minh Khôi