Tham dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị có liên quan thuộc VKSND tối cao. Về phía Đoàn làm phim có ông Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam và các thành viên trong Đoàn.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các ý kiến góp ý về việc xây dựng bộ phim, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao đã phát biểu nêu rõ về mục đích, ý nghĩa cũng như thông điệp mà bộ phim cần truyền tải. Bộ phim truyền hình về ngành KSND do VKSND tối cao phối hợp với Trung tâm sản xuất phim truyền hình thuộc Đài truyền hình Việt Nam thực hiện.


Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi làm việc 

Đây là bộ phim về ngành KSND, do đó theo đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí, nội dung bộ phim cần phản ánh được cuộc đấu tranh cam go, quyết liệt chống tội phạm, trọng tâm là chống tội phạm về kinh tế, chức vụ, tham nhũng và chống những biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật; đồng thời, phải thể hiện rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong cuộc đấu tranh đó. Bên cạnh đó, bộ phim phải xây dựng được hình tượng người Kiểm sát viên trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp, với tinh thần thượng tôn pháp luật, bản lĩnh vững vàng, nghiệp vụ sắc bén, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả luôn vượt lên những khó khăn, trở ngại để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí mong rằng, thời gian tới, Đoàn làm phim sẽ phối hợp tích cực, trách nhiệm với các đơn vị liên quan của VKSND để xây dựng, thực hiện bộ phim đảm bảo đạt chất lượng và hiệu quả.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

leftcenterright
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

P.V