Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính, giảm từ 34 tỉnh xuống còn 16 tỉnh, thành phố. Trước luồng thông tin này, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ, khẳng định Đảng, Quốc hội và Chính phủ hiện không có bất kỳ chủ trương nào liên quan việc tiếp tục sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành hoặc đơn vị hành chính cấp xã.

leftcenterrightdel
 Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ.

Ông Phan Trung Tuấn nhấn mạnh, thông tin cho rằng 34 tỉnh, thành hiện nay sẽ được sắp xếp còn 16 trong giai đoạn tới là hoàn toàn không chính xác. Theo ông Tuấn, chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính là bước đi lịch sử, mang ý nghĩa chiến lược trong hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, tinh gọn tổ chức, giảm chi ngân sách và mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương.

Quá trình sắp xếp được Đảng, Quốc hội và Chính phủ cân nhắc kỹ lưỡng, triển khai từ đầu năm 2025 với mục tiêu ổn định lâu dài hệ thống đơn vị hành chính. Từ ngày 1/7, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gồm cấp tỉnh và cấp xã/phường đã chính thức vận hành tại tất cả các địa phương. Hiện cả nước có 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu.

Trước đó, ngày 12/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, theo đó cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố. Trong số này, có 19 tỉnh và 4 thành phố được hình thành sau đợt sắp xếp; 11 tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp gồm: Cao Bằng, Điện Biên, Hà Tĩnh, Lai Châu, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Sơn La cùng Hà Nội và Huế.

Cũng từ ngày 1/7, việc phân cấp, phân quyền giữa trung ương với địa phương và giữa chính quyền cấp tỉnh với cấp xã được đẩy mạnh theo phương châm “Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, tạo điều kiện chủ động hơn cho chính quyền cơ sở.

Ông Phan Trung Tuấn cho biết thêm, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính nhằm thay thế hai nghị định hiện hành. Hồ sơ dự thảo không kèm bất kỳ phụ lục nào chứa danh sách sáp nhập từ 34 xuống còn 16 tỉnh như thông tin thất thiệt đang lan truyền.

Việc xây dựng nghị định mới nhằm thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 và Quyết định số 1589/QĐ-TTg về kế hoạch thi hành luật. Theo luật mới, hệ thống đơn vị hành chính của nước ta chỉ còn 2 cấp: cấp tỉnh và cấp xã/phường/đặc khu; không còn cấp huyện như trước đây. Đồng thời, loại hình “đặc khu” được quy định là một dạng đơn vị hành chính thuộc cấp xã.

Do Nghị định 54/2018/NĐ-CP và Nghị định 66/2023/NĐ-CP vẫn được thiết kế theo mô hình 3 cấp hành chính, nên việc xây dựng nghị định mới nhằm bảo đảm phù hợp với mô hình 2 cấp, hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri trong các trường hợp thành lập, giải thể, nhập, chia hoặc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính theo đúng quy định mới.

Hồng Nguyên