Trước đó, vào phiên làm việc chiều ngày 2/11, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã tiến hành xem xét về công tác nhân sự.

Tại phiên họp, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Tờ trình về việc Quốc hội xem xét bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên họp của Quốc hội chiều ngày 3/11.

Tờ trình nêu rõ, sự việc ông Phạm Phú Quốc xin nhập Quốc tịch Cộng hòa Síp và đã có quốc tịch Cộng hòa Síp nhưng không báo cáo với cơ quan, tổ chức là không trung thực, vi phạm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội theo quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội.

Sai phạm của ông Phạm Phú Quốc là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu trong công luận và trong nhân dân, uy tín của ông Phạm Phú Quốc bị giảm sút; cử tri thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ sự không tín nhiệm và đề nghị Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc.

Trở lại phiên làm việc của Quốc hội cuối giờ chiều ngày hôm nay, 3/11. Có tổng cộng 431 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc bãi nhiệm ông Phạm Phú Quốc (chiếm 89.42% tổng số đại biểu Quốc hội khóa XIV), trong đó có 2 đại biểu có mặt nhưng không tham gia biểu quyết.

leftcenterrightdel
 Bảng điện tử hiện thị kết quả biểu quyết của các đại biểu Quốc hội có mặt tại Hội trường Diên Hồng ở thời điểm tiến hành biểu quyết.

Kết quả, có 429 đại biểu (tương đương với 89% tổng số đại biểu quốc hội có mặt và không có mặt) tán thành việc thông qua Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Phạm Phú Quốc. 2 đại biểu có mặt nhưng không tham gia biểu quyết tương ứng với 0.41% tổng số đại biểu Quốc hội.

Như vậy, nếu như tính tỉ lệ phần trăm tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết, thì có đến 99,53% số đại biểu tán thành việc thông qua Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Phạm Phú Quốc.

Vũ Cảnh