Cụ thể, tại Quyết định 931/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Phan Chí Hiếu giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 16/8/2019.

leftcenterrightdel
Ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Ông Phan Chí Hiếu sinh năm 1969, quê Ninh Bình, có học vị tiến sĩ. Ông Hiếu được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp vào năm 2014. Trước đó, ông Hiếu từng giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội; Giám đốc Học viện Tư pháp; Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp.

Tại Quyết định 932/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Khánh Ngọc giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 16/8/2019.

leftcenterrightdel
 Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc

Ông Nguyễn Khánh Ngọc sinh năm 1964, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp vào năm 2014. Trước đó, ông Ngọc từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó vụ trưởng Pháp luật quốc tế, Phó vụ trưởng Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Hợp tác quốc tế và Vụ trưởng Pháp luật quốc tế của Bộ Tư pháp.

* Tại Quyết định 930/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 24/7/2019.

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Nguyễn Hoàng Hải sinh năm 1973, tốt nghiệp Cử nhân Vật lý năm 1994 tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN), Thạc sĩ ngành Khoa học Vật liệu tại Viện Quốc tế đào tạo về Khoa học Vật liệu ITIMS - Việt Nam năm 1996, lấy bằng Tiến sĩ Vật lý của Trường Đại học Grenoble 1 - Cộng hòa Pháp năm 2003, được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2009.

Ông Hải đã từng trải qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý như: Phó Chủ nhiệm Khoa Vật lý, Trưởng phòng Đào tạo trực thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Phó Giám đốc Trung tâm Nano và Năng lượng, Giám đốc Ban Quản lý các dự án trực thuộc ĐHQGHN. Hiện đồng chí đang kiêm giữ chức Phó Giám đốc Quỹ Phát triển ĐHQGHN.

PV