leftcenterrightdel
 Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên (thứ 3 bên phải) tặng hoa tân Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Trọng Thăng (thứ 3 bên trái).

Cụ thể, tại Quyết định số 969/QĐ-TTg ban hành ngày 07/08/2018, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

leftcenterrightdel
 Quyết định số 969/QĐ-TTg ban hành ngày 07/08/2018.

Ông Đặng Trọng Thăng sinh năm 1960, trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình từng kinh qua các vị trí Bí thư, Chủ tịch HĐND TP. Thái Bình; Phó trưởng Ban, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng thời, tại Quyết định số 967/QĐ-TTg ban hành ngày 07/08/2018, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hồng Diên, để nhận nhiệm vụ mới.

leftcenterrightdel
Quyết định số 967/QĐ-TTg ban hành ngày 07/08/2018. 

Ông Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965, quê xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

leftcenterrightdel
  Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương chúc mừng đồng chí Lâm Thị Sang. Ảnh: baclieu.gov.vn

Tại Quyết định số 968/QĐ-TTg ban hành 07/08/2018, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Lâm Thị Sang, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

leftcenterrightdel
Quyết định số 968/QĐ-TTg ban hành 07/08/2018.

Bà Lâm Thị Sang sinh năm 1968, quê ở Sóc Trăng, có học vị Tiến sĩ, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trước khi được bầu vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, bà Lâm Thị Sang là Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu.

leftcenterrightdel
Ông Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội. Ảnh: Dân Việt

Tại Quyết định số 963/QĐ-TTg ban hành 07/08/2018, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Lại Xuân Môn đã được phân công nhiệm vụ khác.

leftcenterrightdel
 Quyết định số 963/QĐ-TTg ban hành 07/08/2018.

Ông Lều Vũ Điều sinh năm 1959, quê Thái Bình. Ông đã có nhiều năm công tác tại Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, hiện là Phó Chủ tịch thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.


Thế Đức