leftcenterrightdel
Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu Hai, Trung tướng Phạm Đức Duyên tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn.

Bộ Tư lệnh Quân khu Hai tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Phó Chính ủy Quân khu. Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu Hai chủ trì hội nghị.

Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu được bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn đã báo cáo một số kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2023 theo chức trách, nhiệm vụ Phó Chính ủy Quân khu Hai và một số nhiệm vụ được Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu phân công; nhấn mạnh làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu Hai yêu cầu các cơ quan thường trực các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Ủy ban mà Phó Chính ủy Quân khu phụ trách tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được; tích cực chủ động tham mưu, đề xuất, hiến kế để mọi công việc ổn định, liên tục, không gián đoạn, bảo đảm mọi nhiệm vụ đạt chất lượng, hiệu quả tốt nhất; đồng thời, gợi mở, nhấn mạnh, chỉ đạo những vấn đề cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Ghi nhận và trân trọng cảm ơn những cống hiến của Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn qua gần 40 năm gắn bó, công tác trong Lực lượng vũ trang Quân khu Hai, đồng chí Bí thư Đảng ủy Quân khu tin tưởng rằng, trên cương vị Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn sẽ phát huy tốt phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm công tác hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng tại hội nghị, Trung tướng Phạm Đức Duyên và Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn đã nhất trí ký kết biên bản bàn giao nhiệm vụ Phó Chính ủy Quân khu Hai./.

Theo Chinhphu.vn