leftcenterrightdel
 Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên trao Quyết định cho đồng chí Lê Văn Thinh. (Ảnh:T.U)

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố thông báo về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất về chủ trương giải quyết để đồng chí Lê Minh Tấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP được nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng.

Ban Tổ chức cũng đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động đồng chí Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy Bình Tân đến nhận công tác tại UBND TP HCM để được tiếp nhận bổ nhiệm, giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động – Thương binh – Xã hội TP HCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM cũng đã có Quyết định chỉ định đồng chí Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy Bình Tân tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP HCM nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Lê Văn Thinh SN 1972, quê quán Củ Chi; trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng, Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi làm Bí thư Quận ủy quận Bình Tân, đồng chí Lê Văn Thinh từng giữ chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong; Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND quận Bình Tân.

leftcenterrightdel
 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Quyết định cho đồng chí Huỳnh Khắc Điệp. (Ảnh:T.U)

Tiếp đó, Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công, chỉ định đồng chí Huỳnh Khắc Điệp, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy Quận Bình Tân nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Huỳnh Khắc Điệp, SN 1978. Trước khi giữ nhiệm vụ Chánh Văn phòng Thành ủy, đồng chí từng giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thư ký đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM.

leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Mạnh Cường. (Ảnh:T.U)

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Thành ủy cũng đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 5 giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường SN 1979, quê tỉnh An Giang; trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Quận 5, đồng chí từng giữ chức vụ: Bí thư Thành đoàn TP HCM, Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức.

Mai Phong