Ngày 27/8, chia sẻ với báo chí, Tỉnh ủy Phú Yên cho biết, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu ông Phạm Đại Dương- Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Phạm Đại Dương sinh năm 1974, quê quán Bắc Từ Liên, Hà Nội, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ.

Ông Phạm Đại Dương từng có thời gian dài công tác tại Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc (Bộ KH& CN), giữ các chức vụ Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và xúc tiến đầu tư, Phó trưởng ban rồi Trưởng Ban.

leftcenterrightdel
Ông  Phạm Đại Dương. Ảnh: BNCTYPY. 

Ngày 5/10/2015, Trưởng ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc Phạm Đại Dương được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ KH&CN, kiêm trưởng ban QLKCNC Hòa Lạc.

Đầu tháng 1/2018, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đại Dương được Ban Bí thư khóa 12 luân chuyển, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kì 2015-2020, được giới thiệu ứng cử vào chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Cũng trong đầu tháng 8/2018, HĐND tỉnh Phú Yên đã bầu ông Phạm Đại Dương giữ chức Chủ UBND tỉnh Phú Yên, thay cho ông Hoàng Văn Trà được điều động giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra TW.

Liên quan đến nhân sự tỉnh Phú Yên, ngày 8/7, ông Huỳnh Tấn Việt- Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đã được Trung ương điều động, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Ngày 19/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Đại tá Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an Phú Yên tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, nhiệm kỳ 2015-2020.

Văn Nguyễn