leftcenterrightdel
 Ông Phạm Ngọc Duy được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng TAND TP HCM.

Sáng 7/9/2022, TAND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng TAND TP Hồ Chí Minh. Đến dự buổi lễ có ông Lê Thanh Phong, Thành uỷ viên, Chánh án TAND TP Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo các Toà chuyên trách…

Theo quyết định bổ nhiệm, ông Phạm Ngọc Duy (SN 1981), Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh Văn phòng được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng TAND TP Hồ Chí Minh. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 1/9/2022.

leftcenterrightdel
Ông Lê Thanh Phong - Chánh án TAND TP Hồ Chí Minh phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Thanh Phong  - Chánh án TAND TP Hồ Chí Minh chúc mừng tân Chánh Văn phòng TAND thành phố đã nhân được sự tín nhiệm cao; và tin tưởng trong thời gian tới, ông Phạm Ngọc Duy sẽ phát huy năng lực, kế thừa thành tích đạt được của đơn vị để tiếp tục sáng tạo, đổi mới, qua đó xứng danh TP Hồ Chí Minh đi trước, đi đầu trong công tác cải cách tư pháp, hành chính.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Ngọc Duy gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể Ban Cán sự Đảng đã tin tưởng bổ nhiệm chức vụ Chánh văn phòng TAND TP Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
 Tân Chánh Văn phòng TAND TP HCM phát biểu nhận nhiệm vụ.

“Bản thân tôi ở vị trí mới xin hứa sẽ không ngừng trau dồi, rèn luyện về phẩm chất đạo đức; nâng cao năng lực quản lý điều hành, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tiếp tục duy trì những thành quả mà hệ thống lãnh đạo văn phòng trước đã dày công xây dựng; đồng thời phấn đấu làm tốt công tác cải cách hành chính tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành văn phòng”, tân Chánh Văn phòng TAND TP Hồ Chí Minh phát biểu.

Trân Định - Đại Lánh