Sáng 16/10, tại ngày làm việc thứ 3, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã nghe báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11.

Đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kì 2015-2020, Chủ tịch HĐND tỉnh, được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm 2020-2025.

Trước đó, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 51 đồng chí, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Đức Quận. Ảnh: lamdong.gov.vn. 

Các đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đình Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kì 2015-2020, cùng được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kì 2020 - 2025.

Đồng chí Trần Đức Quận (SN 1967), quê quán Hòa Vang, Đà Nẵng, thạc sĩ Luật, từng kinh qua các vị trí Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt,...

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10, nhiệm kì 2015 - 2020, đồng chí được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; năm 2016, đồng chí trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tháng 9/2015, đồng chí Trần Đức Quận được điều động giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kì 2010-2015.

Tháng 10/2015, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10 nhiệm kì 2015-2020, đồng chí Trần Đức Quận được Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa 10 tiếp tục bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa 10 nhiệm kì 2015-2020.

Ngày 2/7/2016, tại phiên họp thứ nhất HĐND tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trần Đức Quận đã trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa 9 nhiệm kì 2016-2021 với số phiếu tuyệt đối.

Văn Nguyễn