leftcenterrightdel
 Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Lại Xuân Môn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Tân Bí thư tỉnh ủy Cao Bằng, Lại Xuân Môn bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng giao trọng trách, phân công đảm nhận nhiệm vụ mới và hứa sẽ cố gắng nghiên cứu, học tập, học hỏi, lắng nghe, cầu thị và không ngừng nỗ lực cố gắng phấn đấu để cùng với tập thể Ban thường vụ, Ban chấp hành tỉnh ủy, hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng chung sức, chung lòng, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm đưa Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, sáng tạo, hoàn thành và hoàn thành vượt 17 chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Ông Lại Xuân Môn sinh năm 1963 tại Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định, là thạc sĩ kinh tế học, cử nhân lý luận chính trị. Tháng 4/2015 đến tháng 4/22016, ông giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Hội nông dân Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XII, từ tháng 4/2016 đến nay, ông là Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Cùng với việc quyết định phân công ông Lại Xuân Môn làm Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng, Bộ Chính trị cũng quyết định cho ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015 – 2020 thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015 – 2020 để phân công nhiệm vụ mới.

Lê Sử