Theo thông tin từ Thành ủy TP HCM cho biết, chiều ngày 22/1, tại Quận ủy Quận 5, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Lễ trao các Quyết định về công tác cán bộ.

leftcenterrightdel
 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Văn Hiếu và đồng chí Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: Thành ủy TP HCM.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 5 đến nhận công tác tại Thành ủy TP Thủ Đức để giữ chức Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu SN 1976; quê Bình Định; trình độ: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính, Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi làm Bí thư Quận ủy Quận 5, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu từng giữ các chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, Bí thư Quận uỷ Quận 2, Bí thư Thành đoàn TPHCM.

Cũng tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 5 giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 5 nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường SN 1979, quê An Giang, dân tộc Kinh, Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi giữ chức vụ Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức, đồng chí từng giữ chức vụ Bí thư Thành đoàn TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá, hai đồng chí Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Mạnh Cường đều là những cán bộ trẻ đã được đào tạo căn bản tại các trường và thực tiễn. Qua công tác đã chứng minh được là những cán bộ có năng lực, phẩm chất và có triển vọng. Việc điều động đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đến nhận công tác tại Thành ủy TP Thủ Đức để giữ chức Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được Ban Thường vụ Thành ủy cân nhắc kỹ để đưa ra quyết định phù hợp. Cùng với đó là phân công lại nhiệm vụ cho các đồng chí Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức, Bí thư Quận ủy Quận 2, Bí thư Quận ủy Quận 9.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tin tưởng đồng chí Nguyễn Văn Hiếu và đồng chí Nguyễn Mạnh Cường sẽ phát huy năng lực công tác, nỗ lực cùng Đảng bộ TP Thủ Đức và Đảng bộ Quận 5 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Thế Đức