Cụ thể, sáng 29/6, HĐND tỉnh Bến Tre khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp lần thứ nhất để kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

leftcenterrightdel
 Thường trực HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt trước kỳ họp. Ảnh: VOV

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021-2026 với tỉ lệ phiếu bầu  đạt 96,3%.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, sinh 1971, quê quán xã Sơn Đông, TP. Bến Tre, hiện là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre. Bà Hồ Thị Hoàng Yến có trình độ học vấn cử nhân kinh tế, cử nhân Chính trị- chuyên ngành Tổ chức; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Đây là nữ chủ tịch HĐND tỉnh đầu tiên của tỉnh Bến Tre.

Ông Huỳnh Quang Triệu và ông Lê Văn Khê được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre đã bầu ông Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021-2026

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre trúng cử gồm: ông Nguyễn Trúc Sơn, ông Nguyễn Minh Cảnh và bà Nguyễn Thị Bé Mười.

* Cũng trong sáng 29/6, HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

leftcenterrightdel
Ông Phạm Văn Hậu được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận. Ảnh TTXVN 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Ninh Thuận đã bầu ông Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ông Phạm Văn Hậu sinh ngày 15/10/1974, quê quán ở phường Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành kiến trúc, Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026, ông Phạm Văn Hậu từng giữ chức vụ: Giám đốc Sở Xây dựng, Bí thư Huyện ủy Ninh Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025, ông Phạm Văn Hậu được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận đã bầu ông Trần Minh Lực giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Quốc Nam sinh ngày 27/12/1971, quê quán ở xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Nam có trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp, Thạc sĩ Nông nghiệp, Tiến sĩ Lâm sinh; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông Trần Quốc Nam từng giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021.  

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 là ông Phan Tấn Cảnh, ông Nguyễn Long Biên và bà Lê Huyền tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài ra, các đại biểu HĐND cũng bầu 19 thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2016.

* Sáng 29/6, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

leftcenterrightdel
Ông Hồ Văn Niên (bên trái) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: SGGP

Ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai khóa XIV được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hồ Văn Niên (46 tuổi), quê ở xã Yang Bắc, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai. Ông từng đảm nhận các chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, Bí thư Huyện ủy Đắk Pơ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai. Ngày 1-6-2020, ông Hồ Văn Niên đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Ông Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XI, bà Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XI tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII quyết định thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban các Ban HĐND tỉnh khóa mới.

HĐND tỉnh Gia Lai cũng quyết định số lượng Ủy viên các Ban thuộc HĐND tỉnh: Ban Pháp chế có 6 Ủy viên; Ban Văn hóa - Xã hội có 6 Ủy viên; Ban Kinh tế - Ngân sách có 7 Ủy viên; Ban Dân tộc có 7 Ủy viên.

PV