leftcenterrightdel
Đồng chí Phạm Minh Chính chúc mừng đồng chí Lâm Thị Phương Thanh. (Ảnh: HH)

Theo Quyết định số 643-QĐ/TW ngày 22/12/2017 của Bộ Chính trị, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương được phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Lâm Thị Phương Thanh.

Phát biểu chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, đồng chí Phạm Minh Chính nêu rõ: Việc điều động, phân công đồng chí Lâm Thị Phương Thanh nhằm tăng cường đào tạo, rèn luyện, thử thách tại địa phương và chuẩn bị một bước nguồn cán bộ lãnh đạo nữ cho nhiệm kỳ tới; đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng đối với Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh là cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ phong trào Đoàn, đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Trong suốt quá trình công tác đã qua, đồng chí luôn thể hiện là người có bản lĩnh, nghị lực và ý chí phấn đấu vươn lên; là cán bộ có phẩm chất đạo đức trong sáng, khiêm nhường, giản dị; có năng lực, uy tín trong các cơ quan, đơn vị từng công tác - đồng chí Phạm Minh Chính cho biết.

Đồng chí Phạm Minh Chính mong muốn, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh tiếp tục kế thừa thành quả, kinh nghiệm của lớp đàn anh đi trước, phát huy năng lực, trí tuệ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn và quân, dân trong tỉnh thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI góp phần đắc lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Cảm ơn và tiếp thu ý kiến của đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh hứa trên cương vị mới sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của Ban Tuyên giáo Trung ương, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh./.

HH (Dangcongsan.vn)