leftcenterrightdel
 Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng ông Hoàng Nghĩa Hiếu và ông Bùi Đình Long. Ảnh: nghean.gov.vn

Ngày 11/11, tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII đã bầu ông Hoàng Nghĩa Hiếu và ông Bùi Đình Long giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu sinh ngày 11/5/1967; quê quán ở Xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ông Hiếu tốt nghiệp Đại học Thủy lợi, ngành máy xây dựng thủy lợi, là Thạc sỹ Kỹ thuật và có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, ông Hiếu là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An.

Ông Bùi Đình Long sinh ngày 6/7/1966, quê quán ở Xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông Long tốt nghiệp bác sỹ đa khoa – Đại học Y Thái Bình; chuyên khoa cấp I, cấp II – Đại học Y Hà Nội, ông là Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa cấp 2 và có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, ông Long là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Nam Đàn.

Cũng tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An đã bầu Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016 -2021.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Tấn Đức. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

* Trước đó, ngày 8/11, tại kỳ họp thứ 16 (bất thường), HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã bầu ông Nguyễn Tấn Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, các đại biểu đã nhất trí bầu ông Nguyễn Tấn Đức giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi với số phiếu tán thành đạt 100% (51/51 đại biểu HĐND tỉnh có mặt).

Ông Nguyễn Tấn Đức sinh ngày 7/2/1965, quê quán xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức. Ông Đức tốt nghiệp Đại học Y khoa, Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II (đang học Tiến sĩ) và có trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Tiến Thành - Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình. Ảnh: Báo Thái Bình

* Cũng trong ngày 8/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình thực hiện công tác nhân sự, bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả, ông Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã trúng cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo hồ sơ cán bộ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Tiến Thành sinh năm 1965, quê ở xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông Thành có bằng Cao cấp chính trị, trình độ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Trước khi được bầu làm Phó Bí Thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Tiến Thành từng giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Thái Bình.

PV