500.000m³ là lượng nước thải công nghiệp thải ra trung bình mỗi ngày trên địa bàn TPHCM. Phần lớn trong số nước thải này chưa được xử lý triệt để, chưa đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường khiến chất lượng nước kênh rạch ô nhiễm nặng.

 


Giải pháp nào ngăn chặn?

Để có thể ngăn chặn nguồn nước thải ô nhiễm trên, trong thời gian tới nhiều giải pháp sẽ được triển khai. Ông Nguyễn Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, cho biết: “Trước tình hình ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất công nghiệp ngày càng tăng, thành phố đã yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng khu chế xuất, khu công nghiệp phải đầu tư và đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải. Đến nay, 14/14 khu chế xuất - khu công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải hoạt động ổn định. Không dừng lại đó, để việc giám sát chất lượng nước thải tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của các khu được thường xuyên, liên tục, sở đã đề xuất UBND TP cấp kinh phí 16 tỷ đồng để đầu tư thiết bị kiểm soát tự động nhằm hạn chế việc các chủ đầu tư có thể xả lén lút nước thải chưa đạt yêu cầu ra môi trường”. Song song đó, thành phố đang gấp rút hoàn thành các dự án cải thiện chất lượng môi trường hệ thống kênh rạch như lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tàu Hủ - Bến Nghé - kênh Đôi - kênh Tẻ, Tân Hóa - Lò Gốm, Tham Lương - Bến Cát, Ba Bò…

Tuy nhiên, bên cạnh việc nỗ lực tìm kiếm những nguồn vốn làm xanh hóa môi trường sống của TP, việc thu phí nước thải công nghiệp nhằm tạo nguồn thu hoạt động cải thiện môi trường cũng được xem là rất quan trọng. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, theo quy định mới do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, ngày 1-7-2013 nghị định mới về thu phí nước thải công nghiệp sẽ được áp dụng. Theo đó, mức phí thu ước tính cao hơn khoảng 10 lần mức phí cũ. Cụ thể, mức thu phí theo chất gây ô nhiễm trước đây thu tối thiểu là 100 đồng/kg và tối đa là 300 đồng/kg đối với chất COD, thì mức thu mới sẽ tăng lên gấp 10 lần. Tương tự với các chất khác cũng sẽ tăng từ 6 - 10 lần.

Không chỉ vậy, để tránh tình trạng thu sót đối với nhiều loại hóa chất không được liệt kê đầy đủ, nghị định thu phí đưa ra hai dạng phí là phí cố định và phí biến đổi. Phí cố định được thu trên tất cả các cơ sở sản xuất công nghiệp có thải nước thải ra môi trường, phí biến đổi thu dựa vào tải lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải. Ngoài ra, đối với các cơ sở có phát sinh kim loại nặng thì phải đóng phí theo hệ số K tương ứng. Riêng với những cơ sở sản xuất, chế biến thuộc danh mục các ngành, lĩnh vực sản xuất có nước thải chứa kim loại nặng nếu xử lý các kim loại nặng đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt thì được áp dụng hệ số K=1. Điều này cũng sẽ khuyến khích các doanh nghiệp theo hướng đầu tư xử lý môi trường ngày càng tốt hơn.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đang đề xuất UBND TP kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung điều khoản xử lý vi phạm của các đối tượng không thực hiện nghĩa vụ nộp phí bảo vệ môi trường theo quy định. Điều này góp phần tạo sự công bằng giữa những doanh nghiệp chấp hành nộp phí đầy đủ với những doanh nghiệp chây ì, trốn nộp phí.


Theo Minh Xuân
Sài Gòn Giải Phóng

.