leftcenterrightdel
 Theo ông Trương Bá Tuấn, dự thảo Luật Thuế TNDN sửa đổi, trong đó, đề xuất cơ quan báo chí không phải loại hình báo in có thể được hưởng thuế ưu đãi 15%.

Cụ thể, theo ông Trương Bá Tuấn, Cục phó Cục Quản lý, giám sát thuế phí và lệ phí, theo Luật Thuế TNDN hiện hành, thu nhập của cơ quan báo chí từ hoạt động báo in, kể cả quảng cáo trên báo in theo quy định của Luật Báo chí, được hưởng mức thuế TNDN ưu đãi 10%. Còn các cơ quan báo chí thuộc các loại hình khác như báo điện tử, truyền hình, phát thanh chưa có quy định.

Thực tiễn thời gian qua, hoạt động của các cơ quan báo chí gặp khá nhiều khó khăn, doanh thu sụt giảm. Trên cơ sở ý kiến các bộ, ngành, một số cơ quan báo chí, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ phương án bổ sung thêm chính sách ưu đãi thuế đối với hoạt động báo chí tại dự thảo Luật Thuế TNDN.

Theo đó, đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung hoạt động báo chí nói chung vào lĩnh vực được ưu đãi thuế. Cụ thể, ngày 6/9/2024, Chính phủ đã có tờ trình Quốc hội về dự thảo Luật Thuế TNDN sửa đổi, trong đó đề xuất cơ quan báo chí không phải loại hình báo in (điện tử, truyền hình, phát thanh) có thể được hưởng thuế ưu đãi 15%, giảm 5% so với hiện nay. Riêng báo in vẫn áp dụng mức ưu đãi 10% như quy định hiện hành. Mức thuế ưu đãi được áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động quảng cáo trên báo.

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính: Cơ quan quản lý sẽ cân nhắc đưa ra mức ưu đãi phù hợp nhất để đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ cơ quan báo chí.

Cũng theo ông Tuấn, dự thảo Luật Thuế TNDN đã cân nhắc các yếu tố liên quan và mức ưu đãi đối với hoạt động báo chí đã được tính toán dựa trên nhiều phương diện, đảm bảo tương quan với các lĩnh vực, ngành nghề khác mà Nhà nước cần khuyến khích thúc đẩy phát triển.

“Nguyên tắc thực hiện chính sách ưu đãi thuế trong hoạt động đầu tư là phải thực hiện ưu đãi theo lĩnh vực, địa bàn hoạt động. Do đó, chỉ lĩnh vực hoạt động gắn với địa bàn được ưu đãi mới được thực hiện ưu đãi thuế. Đây cũng là nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình thực hiện chính sách ưu đãi thuế của Đảng và Nhà nước”, ông Trương Bá Tuấn cho biết.

Đối với ý kiến đề xuất cho phép thực hiện bù trừ lỗ/lãi giữa hoạt động báo in với các hoạt động tài chính khác trong cùng một cơ quan báo chí, ông Tuấn khẳng định, không thể thực hiện việc bù trừ này. Mọi hoạt động phải tuân thủ áp dụng thống nhất một nguyên tắc về ưu đãi thuế áp dụng theo địa bàn, lĩnh vực hoạt động, chỉ những lĩnh vực hay địa bàn được ưu đãi thì mới được áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế. Đây là nguyên tắc xuyên suốt trong thực hiện chính sách ưu đãi về thuế quy định tại Luật Thuế TNDN.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết thêm, về nguyên tắc, không thể thực hiện bù trừ giữa hoạt động lỗ và hoạt động lãi trong cùng một cơ quan báo chí. Tuy nhiên, cơ quan quản lý sẽ xem xét, cân nhắc đưa ra một mức ưu đãi phù hợp nhất, hài hòa nhất trên cơ sở đánh giá, cân nhắc các vấn đề để đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ cơ quan báo chí, truyền thông.

Nguyễn Anh