Thực hiện chương trình hoạt động thể dục thể thao và phong trào công đoàn năm 2013, kỷ niệm 53 năm thành lập VKSND TPHCM (26/7/1960 – 26/72013). Sáng ngày 26/7 tại Cung văn hóa lao động TPHCM,  VKSND TPHCM phối hợp với công đoàn cơ sở VKS toàn thành phố cùng một số doanh nghiệp tổ chức giải “Quần vợt truyền thống lần thứ XI năm 2013”.

 

Đồng chí Dương Ngọc Hải, Phó viện trưởng VKSND TPHCM, Trưởng ban tổ chức giải phát biểu khai mạc giải.
Đồng chí Dương Ngọc Hải, Phó viện trưởng VKSND TPHCM, Trưởng ban tổ chức giải phát biểu khai mạc giải.

 

Tham dự  Lễ khai mạc giải “Quần vợt truyền thống lần thứ XI 2013” có sự góp mặt của các đồng chí Lê Thanh Sơn - Phó Viện trưởng VKSND TPHCM, đồng chí Dương Ngọc Hải - Phó viện trưởng VKSND TPHCM, Trưởng ban tổ chức giải,  đồng chí Lê Thành Dương - Viện trưởng Viện thực hành công tố và XXPT3 Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại TPHCM. Cùng tham dự  Lễ khai mạc giải còn có các đồng chí  Nguyễn Hữu Nghiệp - Phó cục trưởng cục hải quan TP HCM, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Vụ phó vụ 2 VKSNDTC cùng lãnh đạo viện kiểm sát các quận, huyện thuộc VKSND TPHCM cùng 100 vận động viên đề từ nhiều đoàn thể thao các Viện kiểm sát các quận và một số doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM…

 

Ảnh 2: các vân động viên chụp hình lưu niệm trước khi thi đấu
các vân động viên chụp hình lưu niệm trước khi thi đấu

 

Hội thao được chia làm ba giải, giải Lãnh Đạo, giải nội bộ và giải cho nhà tài trợ. Mỗi giải có ba bảng, mỗi bảng đánh vòng tròn một lượt lấy 1 đội nhất bảng và chọn 1 đội bảng nhì có thành thích tốt nhất vào bán kết. Các đội bị loại được nhận giải khuyến khích.

 
Phát biểu khai mạc giải, đồng chí Dương Ngọc Hải - Phó Viện trưởng VKSND TPHCM, Trưởng ban tổ chức giải nêu rõ: Để đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, cùng hòa mình vào không khí tưng bừng chào mừng kỷ niện 53 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân (26/&/1960 – 26/7/2013) lãnh đạo VKSND TPHCM tiếp tục tổ chức giải quần vợt truyền thống nhằm động viên phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ công chức ngành kiểm sát thành phố.  Đồng thời cũng là dịp giao lưu với các đơn vị bạn cho cán bộ nhân viên của VKSND TPHCM hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Sau một ngày thi đấu sôi nổi, chiều cùng ngày, Lễ bế mạc và trao giải đã được diễn ra. Theo đánh giá của đồng chí Phạm Văn Gòn - Viện trưởng VKSND TPHCM, mặc dù chỉ là giải phong trào nhưng các vận động viên đến từ các đoàn đã thi đấu nhiệt tình, trung thực, cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, nhiều pha bóng đẹp, gay cấn. Kết thúc giải, giải nhất cho giải nội bộ thuộc về hai tay vợt Nguyễn Anh Minh thuộc VKSND quận 1 và đồng chí Lê Phong Ba phòng 12 VKSND TPHCM. Giải nhì thuộc về hai đồng chí Trần Văn Hòa VKSND quận 11 và Nguyễn Văn Đức Phòng 12 VKSND TPHCM.
 
Giải lãnh đạo, giải nhất thuộc về  đồng chí Nguyễn Hữu Nghiệp - Phó cục trưởng cục hải quan thành phố, giải nhì thuộc về đoàn của cục hải quan cảng Cát Lái, giải ba thuộc về hai đồng chí Nguyễn Đình Trung - Vụ phó vụ 2 VKSNDTC. Giải nhà tài trợ, giải nhất thuộc về hai đồng chí Vũ Quang Huy, Lê Đình Dương VKSND TPHCM. Ngoài ra ban tổ chức còn trao 3 giải ba và nhiều giải khuyến khích cho các vận động viên tham gia giải đấu.
 
Phát biểu kết thúc giải đấu, đồng chí Phạm Văn Gòn Viện trưởng VKSND TPHCM phát biểu: “Giải quần vợt truyền thống lần thứ XI năm 2013” đã và đang tạo ra sân chơi với bầu không khí vui tươi, gắn bó, đoàn kết, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và điều kiện giao lưu tốt đẹp cho cán bộ Ngành với cán bộ các đơn vị bạn. Đồng chí Phạm Văn Gòn cũng gửi lời cảm ơn đến các đồng chí kiểm sát viên các quận, các đơn vị bạn đã tham gia giải đấu để giải đấu được thành công tốt đẹp.

 

 Gia Huy