(BVPL) - Thực hiện Chương trình công tác năm 2015, vừa qua, tập thể Lãnh đạo VKSNDTC đã nghe VKSND TP.HCM báo cáo kết quả công tác. Dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC; cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bùi Mạnh Cường cùng đại diện các đơn vị thuộc VKSNDTC.
 
Báo cáo kết quả công tác năm 2015 của VKSND TP.HCM trình bày tại hội nghị cho thấy, về tình hình tội phạm tại TP.HCM, nhìn chung năm 2015 án mới khởi tố giảm 972 vụ so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do các cơ quan chức năng tăng cường mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, các cơ quan tiến hành tố tụng làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn Thành phố và phải kể đến hiệu quả của việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy không nơi cư trú ổn định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Mặc dù tội phạm giảm, nhưng phương thức, thủ đoạn phạm tội của tội phạm ngày càng tinh vi, liều lĩnh, một số vụ gây hậu quả đặc biệt lớn nhưng chưa xác định được đối tượng thực hiện hành vi phạm tội; đáng lưu ý là, tội phạm sử dụng công nghệ cao mới xuất hiện trong những năm gần đây nhưng đang có xu hướng gia tăng, đã khởi tố mới 32 vụ/23 bị can về tội “Sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trong máy tính”, tội “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”...
 
Viện trưởng VKSNDTC phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Viện trưởng VKSNDTC phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, VKSND TP.HCM tiếp tục đề ra nhiều biện pháp mang tính đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, kiểm sát việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố như: Hàng ngày, cử Kiểm sát viên (KSV) cùng phân loại, xử lý tố giác, tin báo với CQĐT; hàng tuần, hàng tháng, lãnh đạo liên ngành họp để giải quyết những tố giác, tin báo phức tạp, có khó khăn, vướng mắc để hạn chế vi phạm về thời hạn giải quyết. 
 
VKSND TP.HCM đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thực hiện tốt chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, kịp thời phát hiện vi phạm để ban hành kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục, chấn chỉnh, phòng ngừa, bảo đảm pháp chế trong hoạt động tư pháp; hoàn thành tốt nhiệm vụ theo yêu cầu của Nghị quyết 37 của Quốc hội. 
 
Để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát theo tinh thần cải cách tư pháp, VKSND TP.HCM đã chủ động phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan hữu quan để trao đổi thông tin tội phạm, giải quyết vướng mắc, khó khăn về đường lối xử lý án, về công tác thi hành án hình sự, dân sự…; tổ chức 19 hội nghị chuyên đề đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát án hình sự, dân sự, hành chính, công tác kiểm sát thi hành án hình sự, dân sự...
 
Trong công tác nghiên cứu khoa học; thông tin và tuyên truyền, VKSND TP.HCM cũng đã chú trọng tổng kết thực tiễn để rút kinh nghiệm, đồng thời kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện pháp luật, hoàn thiện cơ chế chính sách như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng...; thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến góp ý về các dự án luật, trong đó có các dự án luật liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Ngành...
 
Năm 2015, VKSND TP.HCM đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm đột phá, cần chú trọng thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác là: Phối hợp chặt chẽ với CQĐT có biện pháp nâng cao tỷ lệ giải quyết và hạn chế tố giác, tin báo tội phạm quá hạn; kéo giảm tỷ lệ án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; phối hợp chặt chẽ với Tòa án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng tranh luận, phát biểu cho Kiểm sát viên; tăng cường công tác kiến nghị, kháng nghị trên các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính; nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hình sự… 
Qua thực hiện đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác; một số chỉ tiêu đã tăng so với cùng kỳ như: tỷ lệ giải quyết tin báo, tỷ lệ giải quyết án của CQĐT tăng; tỷ lệ án trả điều tra bổ sung giảm 0,13%; số lượng kháng nghị phúc thẩm hình sự, dân sự tăng; tỷ lệ án dân sự bị hủy, sửa có lỗi của cấp sơ thẩm giảm; không có trường hợp nào VKS truy tố Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội; số phiên tòa rút kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự vượt 30,32%; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm án trên tất cả các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính đều vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. 
 
Tại hội nghị, sau khi nghe các đánh giá và ý kiến đóng góp giúp cho VKSND TP.HCM làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình đã đánh giá cao báo cáo kết quả công tác năm 2015 và chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016 của VKSND TP.HCM. 
 
Phi Sơn - Trân Định