leftcenterrightdel
 VKSND TP Hải Phòng đón nhận cờ thi đua Chính phủ.

Ngày 29/12, VKSND TP Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cùng các đồng chí là đại diện lãnh đạo các cơ quan tư pháp TP Hải Phòng. 

Tại Hội nghị, đại biểu được theo dõi video trình bày tóm tắt kết quả công tác năm 2023 của hai cấp ngành Kiểm sát Hải Phòng. Năm 2023, toàn ngành Kiểm sát Hải Phòng hoàn thành đạt và vượt 100% chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản (58 chỉ tiêu vượt, 72 chỉ tiêu đạt). Viện kiểm sát phối hợp với Cơ quan điều tra hai cấp kiểm sát khởi tố 2.138 vụ án hình sự, tăng 456 vụ, tương đương 27% so với năm 2022.

Số lượng án hình sự khởi tố tăng nhiều và dàn đều ở tất cả các nhóm tội. Đáng chú ý, tình hình người dưới 18 tuổi phạm tội và tội phạm sử dụng mạng internet, mạng viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng cao. Cùng với tốc độ phát triển kinh tế của thành phố, tranh chấp phát sinh liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng gia tăng; một số quy định pháp luật chồng chéo; nhận thức của người dân còn hạn chế, khiếu kiện hành chính tăng 171 vụ, việc so với năm 2022.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Bùi Đăng Dung, Phó Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, VKS hai cấp thường xuyên nhận được sự quan tâm của lãnh đạo VKSND tối cao, các Cục, Vụ, Viện... và sự lãnh đạo của cấp ủy địa phương. Kết quả, năm 2023, VKS hai cấp ngành Kiểm sát Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng Hải Phòng dần trở thành điểm đến thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, tiến tới trở thành thành phố hàng đầu châu Á.

Sau phần tham luận, ghi nhận những cống hiến và thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân, Hội nghị đã vinh danh và trao Huân chương lao động hạng Ba cho đồng chí Bùi Đăng Dung, Phó Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng; Cờ thi đua của Chính phủ cho VKSND TP Hải Phòng và Cờ thi đua dẫn đầu khối cho 5 tập thể thuộc ngành Kiểm sát Hải Phòng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của VKSND TP Hải Phòng. Năm 2023, tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động ngành Kiểm sát thành phố đã nâng cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Thông qua hoạt động công tố trong điều tra, truy tố, xét xử, VKS đã góp phần không nhỏ vào việc chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng kịp thời phát hiện, giải quyết tốt các vụ án tham nhũng, chức vụ, thu hồi tài sản bị thất thoát, thiệt hại cho Nhà nước. Đồng chí mong muốn, năm 2024, toàn ngành Kiểm sát Hải Phòng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác các nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của thành phố và đất nước.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng trao cờ cho các đơn vị dẫn đầu thi đua khối. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Hùng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao. Năm 2024, với phương châm công tác: “Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”, Viện trưởng VKSND thành phố yêu cầu toàn ngành phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, phấn đấu đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu của Quốc hội và của Ngành đề ra.

Thu Anh