Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh, Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng Trần Hoài Nam, Chánh án TAND TP Đà Nẵng Nguyễn Chí Công đồng chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: LT)

Theo báo cáo, giai đoạn 2020 - 2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, VKSND TP Đà Nẵng và VKSND tỉnh Quảng Nam, TAND TP Đà Nẵng và TAND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa các bên. Công tác phối hợp giữa các cơ quan được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường giám sát hoạt động tư pháp; tiếp nhận, xử lý kịp thời các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Cùng với đó, các cơ quan đã thực hiện việc cử cán bộ tham gia các cuộc họp, hội nghị, hoạt động liên ngành theo quy định, phối hợp xử lý, giải quyết nhiều nội dung liên quan đến công tác tư pháp và các vấn đề Nhân dân quan tâm.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: LT)

Về công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chưa tiếp nhận đơn thư liên quan đến hoạt động và cán bộ, công chức VKSND TP Đà Nẵng và VKSND tỉnh Quảng Nam.

Về công tác kiểm sát, giám sát hoạt động tư pháp, hằng năm, định kỳ 6 tháng, VKSND TP Đà Nẵng và VKSND tỉnh Quảng Nam xây dựng kế hoạch phối hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra, giám sát trực tiếp việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại Trại tạm giam Công an tỉnh, thành phố và Trại giam thuộc Bộ Công an trên địa bàn. Trong 5 năm qua, hai đơn vị đã phối hợp thực hiện 33 cuộc kiểm sát trực tiếp tại Trại tạm giam Công an tỉnh, thành phố và Trại giam thuộc Bộ Công an trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Trí Thanh cho biết, từ trước khi sáp nhập Quảng Nam và Đà Nẵng đến nay, mối quan hệ công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng với TAND, VKSND tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng ngày càng gắn bó, nhiều nội dung phối hợp đã đi vào chiều sâu, thực chất và mang lại hiệu quả rõ rệt.

Sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ giữa 3 cơ quan đã góp phần nâng cao chất lượng giám sát các hoạt động tư pháp, đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, thông qua việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân và thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Bên cạnh đó công tác phối hợp còn phát huy dân chủ và củng cố khối đại đoàn kết, giúp hệ thống chính trị thành phố giữ vững ổn định an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

leftcenterrightdel
 Đại diện lãnh đạo VKSND TP Đà Nẵng tham dự hội nghị. (Ảnh: LT)

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng cho rằng, bước vào giai đoạn mới 2026 - 2031, trước những yêu cầu ngày càng cao của công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc ký kết và nâng cấp Quy chế phối hợp là một đòi hỏi mang tính tất yếu và cấp thiết.

Các đơn vị sau khi ký kết cần cụ thể hóa các nội dung phối hợp bằng chương trình, kế hoạch hằng năm; tăng cường trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam đối với hoạt động tư pháp, góp phần xây dựng nền tư pháp công khai, minh bạch, vì Nhân dân phục vụ.

Tại hội nghị, các bên đã thảo luận, góp ý vào hai dự thảo Quy chế phối hợp mới trong giai đoạn 2026 - 2031, tập trung vào tăng cường đổi mới nội dung, bám sát các quy định pháp luật hiện hành và đặc thù của TP Đà Nẵng đồng thời thống nhất các nội dung đổi mới trong quá trình trao đổi, phối hợp giữa lãnh đạo, các phòng ban chuyên môn của 3 đơn vị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Ngọc Tỉnh - Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng thông qua nội dung tóm tắt dự thảo Quy chế phối hợp công tác . (Ảnh: LT)

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2026 - 2031 với và VKSND TP Đà Nẵng, TAND TP Đà Nẵng. Các quy chế được xây dựng trên cơ sở các quy định mới của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Tổ chức TAND và Luật Tổ chức VKSND, Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội,.. bảo đảm phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.

Theo quy chế phối hợp với VKSND TP Đà Nẵng, hai đơn vị tiếp tục phối hợp trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố; tham gia góp ý xây dựng chính sách, pháp luật;  tuyên truyền, phổ biến, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật; kiểm tra, kiểm sát, giám sát hoạt động tư pháp; phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm; tham gia hoạt động tố tụng theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân liên quan đến tố giác, tin báo về tội phạm, vi phạm pháp luật và hoạt động tư pháp; thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Quá trình phối hợp đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên được pháp luật quy định; nội dung phối hợp phải cụ thể, thiết thực phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên.

leftcenterrightdel
 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, VKSND TP Đà Nẵng, TAND TP Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp. (Ảnh: LT)

Quy chế phối hợp với TAND TP Đà Nẵng tập trung vào các nội dung phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đấu tranh phòng, chống tội phạm; giới thiệu, quản lý hoạt động của Hội thẩm nhân dân; phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động xét xử; giám sát hoạt động tư pháp và duy trì cơ chế hội nghị liên tịch định kỳ hằng năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện, thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 

Việc ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2026 - 2031 tiếp tục khẳng định quyết tâm của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, VKSND TP Đà Nẵng, TAND TP Đà Nẵng trong việc phát huy sức mạnh phối hợp giữa các cơ quan, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội và hoạt động tư pháp; góp phần xây dựng nền tư pháp liêm chính, chuyên nghiệp, gần dân, vì Nhân dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của TP Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

 
 
Lê Tâm