Nhằm chia sẻ những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 gây ra, với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong công tác phòng chống dịch, ngày 19/11, Đoàn cán bộ VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến cửa khẩu La Lay (địa phận tỉnh Quảng Trị) để trao tặng cho một số hộ dân nghèo và cán bộ, công chức VKSND hai tỉnh Salavan, Sekong thuộc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào một số lương thực, thực phẩm.

leftcenterrightdel
Đoàn VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao các phần quà là các nhu yếu phẩm bao gồm gạo, cá khô, mì tôm, nước nắm, bột nêm… với  có tổng giá trị là 150 triệu đồng cho 2 VKSND địa phương thuộc nước bạn Lào. 

Đoàn đã trao tổng số lượng 300 phần quà, mỗi phần quà là các nhu yếu phẩm bao gồm gạo, cá khô, mì tôm, nước nắm, bột nêm… với  có tổng giá trị là 150 triệu đồng. Số tiền này do cán bộ, công chức, người lao động VKSND hai cấp tỉnh Thừa Thiên Huế tự nguyện đóng góp giúp đỡ các bạn Lào khắc phục khó khăn do dịch bệnh COVID-19. 

Tại buổi trao quà, đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thăm hỏi, động viên và cùng trao đổi tình hình dịch bệnh COVID-19 với các bạn Lào. Đồng thời, thông qua VKSND hai tỉnh Salavan, Sekong VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế nhờ chuyển 160 phần quà (trong số 300 phần quà nói trên) đến tay các hộ dân nghèo của hai tỉnh Salavan và Sekong, nước CHDCND Lào. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải cũng mong muốn qua đây sẽ góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa 2 nước Việt Nam – Lào nói chung và giữa VKSND 2 tỉnh Salavan, Sekong với VKSND Thừa Thiên Huế nói riêng.

Một số hình ảnh tại buổi trao quà:

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Nguyễn Liêm