Vừa qua, VKSND tỉnh Lào Cai phối hợp với Hội Luật gia tỉnh Lào Cai và VKSND các khu vực 1, 5, 8 - Lào Cai tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm ma túy; Luật Bảo vệ môi trường; đồng thời tuyên truyền Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. Hoạt động được tổ chức tại các xã, phường Khánh Yên, Nghĩa Lộ, Âu Lâu, tỉnh Lào Cai.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tham dự các buổi tuyên truyền có đại diện lãnh đạo cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường; lãnh đạo, Kiểm sát viên các Phòng 1, 7, 9 VKSND tỉnh Lào Cai; đại diện lãnh đạo, Kiểm sát viên VKSND các khu vực 1, 5, 8 cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn, tổ tuyên vận, trưởng thôn và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên trình bày, kết hợp trình chiếu video clip tuyên truyền bằng hình ảnh về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025. Theo thống kê, mỗi năm trên địa bàn tỉnh phát hiện từ 480 đến 520 vụ án ma túy, bắt giữ khoảng 650 đến 720 đối tượng; thu giữ trung bình từ 80 đến 100 kg heroin, 30 đến 40 kg ma túy tổng hợp cùng hàng chục nghìn viên hồng phiến.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phan Văn Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực Hội luật gia tỉnh Lào Cai, tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, hội nghị đã tuyên truyền những nội dung mới của Luật số 86/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015, trong đó bổ sung tội danh “Sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 256a, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng, tăng cường tính răn đe, quản lý chặt chẽ người đã cai nghiện nhưng tái sử dụng ma túy; đồng thời giúp người dân nhận diện, phòng ngừa các thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma túy hiện nay, các hình thức lôi kéo, dụ dỗ tham gia vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đại biểu cũng được nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và Nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy, một nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Công tác phòng ngừa, vai trò của gia đình, cộng đồng; các biện pháp trấn áp, cai nghiện và quản lý người nghiện sau cai có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cũng tại các buổi tuyên truyền, các đại biểu được thông tin đầy đủ về những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 1/1/2026) về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. Đây được xem là bước tiến quan trọng, khẳng định vai trò, trách nhiệm của VKSND trong tiến trình cải cách tư pháp, bảo vệ pháp luật.

Theo Nghị quyết, việc thí điểm nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người mất năng lực hành vi dân sự, người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đồng thời bảo vệ kịp thời lợi ích công trong các lĩnh vực như đầu tư công, môi trường, đất đai, di sản văn hóa, an toàn thực phẩm, dược phẩm… Khi phát hiện vi phạm gây thiệt hại nhưng chưa có chủ thể đứng ra bảo vệ, cá nhân, tổ chức có thể gửi đơn đến VKSND cùng cấp để xem xét, kiến nghị. Trường hợp các chủ thể có trách nhiệm không thực hiện, VKSND sẽ khởi kiện vụ án dân sự theo quy định pháp luật.

leftcenterrightdel
 Các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đều được người dân nhiệt tình hưởng ứng tham dự.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh Lào Cai cũng đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, tập trung vào bảo vệ tài nguyên đất, nước; phòng ngừa ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe con người; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế đồ nhựa, trồng cây xanh và các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về môi trường.

Các buổi tuyên truyền được lồng ghép với hội nghị tuyên vận hằng tháng của các xã, phường, thu hút trên 300 lượt người tham dự, nhận được sự quan tâm, đồng thuận cao của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, thắt chặt mối quan hệ giữa chính quyền với Nhân dân, tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, sớm đưa các chính sách pháp luật mới vào cuộc sống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
Thúy Mai